ClockThứ Năm, 29/04/2021 16:18

Trường ĐH Y – Dược trao bằng cho 368 học viên sau đại học

TTH.VN - Chiều 29/4, Trường đại học (ĐH) Y – Dược, ĐH Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ, chuyên khoa cấp II khóa 2018 - 2020 và bác sĩ nội trú khoá 2017 - 2020.

Trao bằng chuyên khoa cấp I cho 406 học viên10 thạc sĩ Điều dưỡng Quốc tế khóa I tốt nghiệp11 nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ y học

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng nhà trường trao bằng cho học viên vừa tốt nghiệp

Dịp này, nhà trường trao bằng tốt nghiệp cho 368 học viên sau ĐH. Trong đó, có 188 học viên chuyên khoa cấp II khóa 2018 - 2020 thuộc 19 chuyên ngành; 101 học viên cao học thuộc 11 chuyên ngành và 79 học viên bác sĩ nội trú thuộc 10 chuyên ngành. Thời gian đào tạo thạc sĩ và chuyên khoa cấp II là tập trung 2 năm và học viên bác sĩ nội trú là tập trung 3 năm.

Kết quả học tập, về chuyên khoa cấp II có 100 học viên đạt loại giỏi (chiếm 53,2%), 88 học viên đạt loại khá (46,8%). Đối với bác sĩ nội trú có 54 học viên đạt loại giỏi (68,4%), 25 học viên đạt loại khá (31,6%). Đối với thạc sĩ, có 41 học viên đạt loại giỏi (40,6%), 60 học viên đạt loại khá (59,4%).

Đến nay, nhà trường đã có hơn 12.000 học viên sau ĐH tốt nghiệp, phần lớn các cựu học viên sau ĐH của nhà trường đang giữ các chức vụ chủ chốt trong hoạt động chuyên môn cũng như quản lý khắp các tỉnh thành ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.     

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

​Phá vỡ rào cản với các kỹ thuật can thiệp tiên tiến

Chiều 15/3, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế thực hiện 4 ca can thiệp tim mạch khó sử dụng các phương tiện công nghệ cao, trong đó 2 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được Công ty Boston Scientific hỗ trợ các dụng cụ và phương tiện hiện đại trị giá hàng chục triệu đồng.

​Phá vỡ rào cản với các kỹ thuật can thiệp tiên tiến
Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới

Trong số 4 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, gồm 2 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn, có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Để hạn chế nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đề thi sẽ có thêm các dạng thức trắc nghiệm mới.

Đề tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ có thêm dạng thức trắc nghiệm mới
Return to top