ClockThứ Năm, 22/12/2016 13:51

Trường gà biến tướng

TTH - Ở Huế, trò chơi đá gà trong dân gian lẫn đời sống cung đình có từ rất sớm, nhưng ngày nay, các con bạc đã biến thú chơi tao nhã này thành những cuộc sát phạt “đỏ đen” với đủ chiêu trò, mánh khóe.

Đá gà thu hút một lượng lớn “tín đồ”

Đánh sập pháo đài “N. L” nổi tiếng miền Trung

Đại tá Nguyễn Hàn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh kể về hành trình đánh sập các trường gà ở Huế như một cuốn phim quay chậm. Anh kể, dân mê đá gà ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thường rỉ tai nhau về quy mô của hàng chục trường gà ở Huế. Tại đây, các con bạc có thể dùng hàng trăm triệu đồng tiền cược để ăn thua vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. nổi tiếng và chuyên nghiệp nhất là trường gà “N. L.” tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP. Huế, do Đỗ Văn H. làm chủ, không chỉ tập trung những tay gà “có máu mặt” của Huế mà còn thường xuyên có sự tham gia của những tay gà “sừng sỏ” đến từ Bắc chí Nam,

Thỏa thuận chung - chi tiền sau mỗi hồ gà tại các trường gà trá hình

Người dân sinh sống quanh trường gà này thường bị “tra tấn” bởi những phen la hét, đánh nhau gây mất trật tự của hàng chục con bạc tham gia cá cược. Cứ đến hẹn lại lên, quanh sới gà này lại tụ tập con bạc cuồng say theo những trận đá gà. Các trinh sát của Phòng PC45 được phân công thâm nhập vào trường gà. Từ đó, nắm bắt cụ thể từng biến động, quy luật tổ chức của chủ trường gà, chủ gà và các con bạc tại trường gà “N. L.”, để từ đó chọn thời điểm thuận lợi tổ chức triệt xóa. Một trinh sát cho biết, trường gà này xây dựng quy mô, nằm ở phần vườn sau nhà ông H. Chủ nhà còn dành khoảng 500m2 đất làm chỗ để xe, bán cà phê, dịch vụ ăn uống cho các con bạc, khách xem. Phần chính của trường gà rộng khoảng 50m2, bao gồm hai “ví gà” vòng tròn được xây kiên cố bằng xi măng. Ai trót sa chân vào trường gà này thường lâm vào cảnh cháy túi và nợ nần chồng chất. Tại đây, người thua độ nếu có nhu cầu đều được cho cầm cố tài sản hoặc cho vay tiền với mức lãi “cắt cổ”.   

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, khi các con bạc “khát nước” đang say sưa ra độ thì hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, nòng cốt là trinh sát Phòng PC45 đã khép chặt vòng vây, bất ngờ tập kích trường gà trước sự ngỡ ngàng của những người tham gia cá cược. Tại hiện trường, 22 đối tượng cá độ không kịp trở tay đã bị bắt giữ và 43 đối tượng có liên quan bị lập biên bản; hơn 46 triệu đồng tiền mặt, 20 tờ tịch có nội dung cá độ với số tiền tham gia lên đến hàng trăm triệu đồng và 4 con gà đá bị thu giữ… Đây là trường gà có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung được phá.

Liên tiếp xóa các sới gà

Từ khi trường gà “N. L.” bị đánh sập, các con bạc “nóng gà” lại tìm đến những nơi ngoại ô vắng vẻ hơn để thỏa máu “đỏ đen”. Các chủ sới sẵn sàng tổ chức thành những trường gà có quy mô lớn, có tính chất chuyên nghiệp để phục vụ nhu cầu của các thượng đế. Điển hình như vụ phá trường gà mới đây vào tháng 5/2016 trên đường Thiên Thai (TP. Huế), lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang 48 đối tượng đang tổ chức đá gà, 7 con gà đá, 36 xe máy, trên 40 điện thoại di động, 20 triệu đồng cùng nhiều tờ tịch thể hiện việc các đối tượng tham gia đánh bạc.

Trước đó, trên đường Trần Nhật Duật, Công an TP. Huế cũng phá sới gà với 50 người đang sát phạt với tịch ghi độ trên 100 triệu đồng. Trường gà này thường tổ chức vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, nhưng sau đó do nhu cầu của người chơi cao và tránh sự phát hiện của công an nên chủ sới tổ chức vào ngày thường. Hay việc Công an Phú Vang phá trường gà trá hình tại quán cà phê sinh thái ở xã Phú Dương, bắt hàng chục đối tượng đang sát phạt là một ví dụ. Tuy nhiên, cứ trường gà chỗ này bị phá thì sau đó không lâu ở một nơi ngoại ô nào đó lại mọc lên một trường gà khác. Hàng chục trường gà, sới gà đã được công an triệt phá cùng với nhiều đối tượng lĩnh án hoặc bị xử phạt hành chính nhưng tội phạm cờ bạc dưới hình thức đá gà vẫn tồn tại.  

Trung tá Hà Văn Thiện, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Huế cho biết, những đối tượng tham gia cá cược dưới hình thức đá gà đều có rất nhiều chiêu trò đối phó với cơ quan chức năng. Ngoài việc phân công cảnh giới nhằm tránh bị phát hiện, các đối tượng thường đứng lẫn vào những người đến xem chọi gà, “giao dịch” ngầm với nhau thông qua ám hiệu. Khi những trận đá gà kết thúc mới chung chi tiền. Trong nhiều sới đấu gà, các đối tượng cá độ không công khai mà chơi ngầm với nhau bằng cách nhắn tin, điện thoại. Sau mỗi trận được thua, các con bạc hẹn nhau đi chỗ khác để thanh toán tiền. 

“Hình thức đánh bạc ăn tiền trá hình dưới trò chơi đá gà đang có dấu hiệu phổ biến trở lại với hình thức tinh vi, chuyên nghiệp, có quy mô lớn, số tiền sát phạt cao, thu hút số lượng lớn con bạc tham gia. Lực lượng công an vẫn đang âm thầm bám, nắm và sẵn sàng “xóa” các sới gà trá hình ngay khi có dấu hiệu xuất hiện trở lại”- Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó Công an TP. Huế khẳng định.

THÁI SƠN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hàng chục đối tượng tham gia cá độ đá gà

Chiều 21/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Nguyên Phi (SN 1973), trú tại phường An Hòa (TP. Huế) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường đấu gà.

Hàng chục đối tượng tham gia cá độ đá gà
Cạm bẫy đỏ đen

Vụ đánh bạc xuyên quốc gia, với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng, vừa được Công an Phú Thọ triệt phá và đang mở rộng điều tra, đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Đây không phải là lần đầu các đường dây đánh bạc trên mạng internet bị triệt phá mà đã rất nhiều vụ tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Cạm bẫy đỏ đen
Từ “đỏ” đến “đen”

Khoảng 15 người đã tham gia một chuỗi các vụ vi phạm pháp luật liên tiếp gồm: Cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Điều đáng nói là nguyên nhân dẫn đến một loạt các vụ việc trên bắt nguồn từ mâu thuẫn trong quá trình chơi bầu cua- một trò đỏ đen thường gặp vào dịp đầu năm mới.

Từ “đỏ” đến “đen”
Return to top