ClockThứ Năm, 19/03/2020 23:13

Trường Quân sự tỉnh đón 3 đợt công dân cách ly tập trung trong ngày

TTH.VN - Đến 20h tối 19/3, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đón nhận thêm 45 công dân về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Đây là đợt đón nhận công dân Thừa Thiên Huế cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh thứ 3 trong ngày với tổng số là 165 người.

Hương Thủy: Trao chứng nhận cho 12 người hết hạn cách ly


Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào nơi cách ly tập trung

Cụ thể, trong ngày 19/3, lúc 15h30, Trường Quân sự tỉnh đón nhận 45 người, đến khoảng 18h30 đón thêm 75 người và đợt cuối trong ngày lúc 20h là 45 người.

Ngoại trừ 1 công dân trở về từ Singapore, tất cả những người còn lại đều đang sinh sống, lao động, học tập tại Lào trở về từ cửa khẩu Lao Bảo và La Lay.

Sau khi thăm hỏi, động viên những công dân nói trên, ông Trần Đình Quang – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết, hiện tại Trường đã đón nhận 245 công dân Thừa Thiên Huế. “Bộ CHQS tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để mọi người có điều kiện sinh hoạt thoải mái trong thời gian cách ly, cũng như được nhân viên y tế theo dõi sức khỏe hằng ngày”, ông Quang nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trần Đình Quang, ngoại trừ 250 giường cho những người cách ly tập trung, Trường Quân sự tỉnh đã dự trù thêm 2 phòng với khoảng 50 giường trong khuôn viên dành riêng cho những người nếu phát hiện dương tính với COVID-19 trong thời gian cách ly tại đây.

Một thông tin liên quan, tối cùng ngày, Trường cao đẳng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng đón nhận 30 công dân Việt Nam về cách ly tập trung. Đây là những công dân Việt Nam trở về từ cửa khẩu La Lay.

Được biết, Trường cao đẳng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng được giao đón nhận 450 công dân Việt Nam về cách ly tập trung.

Một số hình ảnh tại buổi đón nhận công dân Thừa Thiên Huế về cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh tối 19/3:


Sát khuẩn ngay khi xe chở công dân đến trường Trường Quân sự tỉnh


Lực lượng Công an tỉnh (phải) đối chiếu danh sách người cách ly tại cổng Trường


Trong khuôn viên Trường Quân sự tỉnh có 3 lán dã chiến kiểm tra sức khỏe do lực lượng y, bác sĩ của Trung tâm Y tế TX. Hương Thủy đảm trách


Đo thân nhiệt cho các công dân trước khi lực lượng Bộ CHQS tỉnh sắp xếp nơi ăn chốn ở


Trong số 165 người tiếp nhận tối 19/3 có 1 người về từ Singapore


Tiếp nhận, kiểm tra hộ chiếu


Sát khuẩn bên ngoài hàng rào mềm khu vực dành cho những người cách ly tập trung

Không khí khá thoải mái tại một trong những dãy phòng cách ly


Đến khoảng 21h, lực lượng chức năng mới có thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả

Hàn Đăng (Thực hiện)
 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Phát động phong trào bơi an toàn

Lễ phát động bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em và khai mạc giải bơi học sinh phổ thông TX. Hương Thủy năm học 2023-2024 diễn ra ngày 23/3. Hoạt động do Phòng GD&ĐT và Trung tâm VH,TT&TT thị xã phối hợp tổ chức.

Hương Thủy Phát động phong trào bơi an toàn
Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đánh giá như vậy tại hội nghị quán triệt Chỉ thị 42/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thông tin về định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy tổ chức ngày 12/3.

Hương Thủy đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh
Return to top