Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Nhà trường dùng hàng rào thép ngăn cách với 2 phòng học cũ đã xuống cấp trầm trọng
Trường TH Phong Chương sáp nhập năm 2019, bao gồm 3 cơ sở. Năm học 2020-2021, trường có 23 lớp với 565 học sinh. Trong đó, cơ sở 1 đóng tại thôn Chính An có 14 lớp với 236 học sinh, cơ sở 2 tại thôn Phú Lộc có 7 lớp với 170 học sinh, cơ sở 3 tại thôn Mỹ Phú có 2 lớp với 38 học sinh.
Theo chân cán bộ UBND xã Phong Chương, chúng tôi về thăm cơ sở 3 của Trường TH Phong Chương vào một ngày giữa tháng 11. Đập vào mắt chúng tôi là sân trường chưa được bê tông, cỏ mọc um tùm. Cạnh phòng học chính là 2 phòng học cũ xuống cấp và đang bị bỏ hoang. 2 phòng học cũ bị hư hỏng chưa được thanh lý, phá dỡ, gây nguy hiểm khi các em học sinh. Ngoài ra, do học ở 2 phòng học mới nên nhà vệ sinh cho các em ở cách xa. Muốn đi vệ sinh, các em phải vòng về phía sau và đi dưới trời mưa, nắng, không có mái che.
Ông Hoàng Phước Viết, Hiệu trưởng Trường TH Phong Chương cho biết, đợt bão lũ vừa qua đã làm hư hỏng và thấm dột 2 dãy nhà 8 phòng học của cơ sở 1 và 8 phòng học ở cơ sở 2. Riêng cơ sở 3 (thôn Mỹ Phú), 2 phòng học cấp 4 đang xuống cấp. Trong đó, đòn tay cũ mục nát, mái ngói cũ thấm dột, cần thay thế… Tuy nhiên, nguồn kinh phí để sửa chữa lớn, ngoài khả năng của nhà trường. Về vấn đề này, nhà trường đã có văn bản gửi các cấp, các ngành mong được đầu tư sửa chữa lại để thuận tiện cho việc dạy và học của cô và trò trong năm học 2020-2021.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng phòng Giáo dục-Đào tạo Phong Điền cho biết, Trường TH Phong Chương (cơ sở 3) xuống cấp, nhất là sau đợt bão lũ vừa qua. Về vấn đề này, UBND huyện Phong Điền đã đưa vào danh mục đầu tư công năm 2021 để sửa chữa lại đòn tay, mái ngói. Riêng sân chơi cho các em, nhà trường đang kêu gọi xã hội hóa để đầu tư xây mới.
Bài, ảnh: Hải Huế