Thể thao

Trường trung cấp TDTT Huế hướng đến vòng loại Olympic 2020

ClockThứ Sáu, 20/12/2019 20:26
TTH.VN - Chiều 20/12, Trường trung cấp TDTT Huế (Sở Văn hóa & Thể thao) tổng kết công tác năm 2019; bàn và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sẽ có thêm nhiều đãi ngộ cho vận động viên xuất sắcKhen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại SEA Games 30Kết thúc SEA Games 30: Quá nhiều niềm vuiSEA Games 30: Mỹ Hạnh giành HCV vật tự do nữ


Năm 2019, nhiều VĐV Huế đạt thành tích nổi bật trên đấu trường khu vực, châu lục và thế giới

Xác định phát triển TDTT quần chúng là nền tảng phát triển thể thao thành tích cao, trong năm 2019, trường đã tổ chức hoạt động hơn 30 CLB Karate-do, vật, Taekwondo, cờ vua, cờ tướng, đá cầu, cầu lông... trải khắp địa bàn toàn tỉnh với hơn 1.500 học sinh tham gia tập luyện. 

Về thể thao thành tích cao, tập thể VĐV, HLV của trường đã giành được 413 huy chương các loại (vượt 19 huy chương so với năm 2018), trong đó có 32 huy chương quốc tế (16HCV, 7HCB, 9HCĐ); có 45 lượt VĐV được phong danh hiệu Kiện tướng, 38 lượt VĐV được phong Cấp I quốc gia.

Trong năm 2019, đã xuất hiện nhiều gương mặt VĐV nổi bật, như: Nguyễn Thị Thùy Linh (HCV giải vô địch đá cầu thế giới); Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (HCV môn vật SEA Games 30), Trần Thị Yến Hoa (1HCB, 1HCĐ điền kinh SEA Games 30), Dương Thị Quỳnh Như (HCĐ môn Sambo SEA Games 30); Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thị Mỹ Linh (HCV giải vô địch vật Đông Nam Á); Hà Phương Hoàng Mai, Lê Thái Nga, Nguyễn Hà Khánh Linh (HCV giải cờ vua trẻ châu Á); Lê Minh Thuận (HCV giải vô địch Karate Đông Nam Á); Nguyễn Thị Thanh Nhi (HCV giải vô địch quốc gia và phá kỷ lục quốc gia môn bắn cung tồn tại hơn 12 năm)...

Năm 2020, nhà trường phấn đấu đạt từ 340 - 360 huy chương, có 1 - 2 VĐV tham dự vòng loại Olympic 2020 tại Nhật Bản, 2 VĐV tham dự giải vô địch đá cầu châu Á, 20 – 25 VĐV tập trung các đội tuyển quốc gia, 55 – 70 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng, cấp 1 quốc gia...

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10/3

Lễ phát động “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã truyền thống lần thứ 22 - 2024 do TX. Hương Thủy tổ chức diễn ra sáng 10/3. Hoạt động lần này chứng kiến số lượng VĐV tham dự tăng đột biến.

Sôi nổi các hoạt động thể thao ngày 10 3
Hơn 1.300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo

Giải chạy “Thủy Lương Jogging 2024” – giải chạy gây quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn P. Thủy Lương diễn ra sáng 28/1. Đây là lần đầu tiên TX. Hương Thủy nói chung, P. Thủy Lương nói riêng gây quỹ hỗ trợ người nghèo thông qua hình thức này.

Hơn 1 300 VĐV tham gia giải chạy gây quỹ vì người nghèo
Return to top