ClockThứ Ba, 25/10/2016 11:50

Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật đón thêm 60 học sinh vào năm học mới

TTH.VN - Sáng 25/10, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật khai giảng năm học 2016-2017.

Năm học này, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật tuyển sinh được 60 học sinh ở các ngành học, như: Thanh nhạc, hội họa, múa, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế..., nâng tổng số học sinh của trường lên 170 em.

Tiết mục múa của học sinh Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật trong ngày khai giảng

Trong năm học mới, nhà trường tiếp tục phối hợp liên kết đào tạo với các trường văn hóa nghệ thuật của Bộ VHTT&DL, đa dạng hóa các ngành nghề, hình thức, hệ đào tạo. Trường không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, cách đánh giá học sinh, lấy học sinh làm trọng tâm của quá trình đào tạo, tăng cường kỹ năng thực hành, thực tập các chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong phương pháp tự học, tự rèn luyện của học sinh. Về cơ sở vật chất, trường tiếp tục triển khai dự án xây dựng cơ bản giai đoạn II (2017-2021).

Dịp này, nhà trường khen thưởng các học viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện năm học 2015-2016.

Minh Hiền

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyển sinh ngành văn hóa nghệ thuật: Lo đầu vào, trăn trở đầu ra

Kỳ tuyển sinh năm học 2023 - 2024, Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật (TCVHNT) Thừa Thiên Huế tuyển sinh được 142 thí sinh ở 9 ngành đào tạo. Con số này được xem cao nhất trong những năm gần đây với một trường chuyên đào tạo các ngành đặc thù về văn hóa nghệ thuật.

Tuyển sinh ngành văn hóa nghệ thuật Lo đầu vào, trăn trở đầu ra
Return to top