ClockThứ Bảy, 04/03/2023 13:13

Hơn 2.400 cơ hội việc làm, thực tập sinh cho sinh viên

TTH.VN - Sáng 4/3, tại Trường đại học (ĐH) Kinh tế, ĐH Huế, gần 40 doanh nghiệp trong cả nước tham gia tuyển dụng việc làm và tuyển thực tập sinh lần I, năm 2023.

Hàng ngàn vị trí việc làm cho người ứng tuyểnGian nan tìm việc làmNhu cầu lao động trong ngành du lịch tăng mạnh

leftcenterrightdel

Doanh nghiệp tham gia phỏng vấn tuyển dụng sinh viên

39 doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia tuyển 1.253 chỉ tiêu tuyển dụng việc làm và 1.187 chỉ tiêu thực tập sinh.

Các vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tài chính - ngân hàng, du lịch, kế toán - kiểm toán, kinh tế nông nghiệp, marketing, quản trị kinh doanh…

Điểm đáng chú ý là mức lương nhiều doanh nghiệp đưa ra khá cao, trong đó nhiều doanh nghiệp đưa ra mức lương tuyển dụng từ 10 - 30 triệu đồng/tháng.

Ngày hội tuyển dụng và thực tập sinh đã trở thành chương trình thường niên của nhà trường với mục tiêu trở thành sự kiện thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cầu nối ba bên: Doanh nghiệp - nhà trường - sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên. Từ chương trình, nhiều sinh viên cũng tiếp cận cơ hội thực tập, được doanh nghiệp hướng dẫn, làm quen môi trường doanh nghiệp, các kỹ năng nghề nghiệp để dễ dàng và thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm khi ra trường.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Khi người học được “chấm điểm” người dạy

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 01) về chuẩn cơ sở giáo dục đại học; trong đó, có một tiêu chí rất được quan tâm là tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên về chất lượng và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%.

Khi người học được “chấm điểm” người dạy

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top