ClockChủ Nhật, 02/08/2020 21:54

Truy vết người tiếp xúc các ca bệnh dương tính với COVID-19

TTH.VN - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19, hiện các Đội phản ứng nhanh của tỉnh đang tích cực truy vết người tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc, người cùng dự tại các sự kiện, các địa điểm ca bệnh 589, 601 và 602 từng đến tại Huế.

Thêm 30 trường hợp mắc COVID-19, Việt Nam có 620 ca bệnh45% dân số Mỹ dùng ứng dụng truy vết Covid-1918 ca bệnh COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Lịch trình di chuyển của các bệnh nhân tại Huế

Theo đó, trong 2 ngày 23 và 24/7, ca bệnh 589, 601 và 602 đã đến và lưu trú tại Huế, thời gian cụ thể như sau: 8h sáng ngày 23/7 từ Đà Nẵng ra Huế bằng xe cá nhân, 11h đến nhà 10/144 Nguyễn Chí Thanh, 14h về Homestay Hue Villa ở 27 Lê Trung Định, 14h30 đến quán cafe Mắt Biếc ở 68 Bao Vinh, 17h về lại Homestay và đến 176 Nguyễn Chí Thanh, Nhà hàng tiệc cưới Hoa Hồng. Đến 19h cùng ngày di chuyển đến cafe Công viên Tứ Tượng (đối diện Khách sạn Morin), 21h về lại Homestay.

Ngày 24/7, 8h uống cà phê tại quán Hoa Mộc số 7 Lê Trung Định, 8h30 ăn sáng tại quán bún Cô Hon ở 21/390 Đinh Tiên Hoàng, 8h50 uống cafe tại quán cafe địa chỉ 44 Trần Qúy Cáp và 9h30 rời Huế bằng xe riêng vào Đà Nẵng.

Để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban Truyền thông phòng, chống dịch COVID- 19 đề nghị toàn bộ khách mời trong buổi dự tiệc cưới và có mặt tại các địa điểm ca bệnh 589, 601 và 602 đã từng đến nói trên khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế; hoặc qua đường dây nóng 19001075 và được hướng dẫn những bước xử lý tiếp theo.

Tin, ảnh: Thanh Hương

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kích hoạt giải pháp truy vết và ra quyết định biện pháp y tế tại nhà bằng công nghệ

Chiều 10/1, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Xuân Sơn cho biết, sau thời gian tập huấn triển khai nghiệp vụ đến tận cơ sở, đến nay hệ thống truy vết tự động dựa trên dữ liệu quét mã QR tại chốt kiểm soát, các điểm đến cũng như việc xác minh, rà soát và ra quyết định cách ly trên nền tảng công nghệ đã được kích hoạt chính thức.

Kích hoạt giải pháp truy vết và ra quyết định biện pháp y tế tại nhà bằng công nghệ
Tổ chức xét nghiệm truy vết covid-19 hợp lý

Diễn biến của dịch COVID-19 tại Thừa Thiên Huế đang phức tạp, số ca nhiễm cộng đồng tăng. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã liên tục ra các văn bản, các quy định, các hướng dẫn để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Về góc độ chuyên môn, theo tôi có một số bất cập trong việc tổ chức truy vết và xét nghiệm, cần phải thay đổi theo hướng hợp lý hơn.

Tổ chức xét nghiệm truy vết covid-19 hợp lý
Tầm soát diện rộng nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng

Ngày 28/10, trước tình trạng tái xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các cấp chính quyền thường xuyên đánh giá, cập nhật mức độ dịch theo cấp xã, huyện, tỉnh để hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; đồng thời tầm soát diện rộng nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tầm soát diện rộng nhằm sớm tách F0 ra khỏi cộng đồng
Return to top