ClockThứ Ba, 24/12/2019 12:12

Tư duy đột phá, lựa chọn cán bộ trẻ có năng lực vào cấp ủy

TTH.VN - Đó là lưu ý của UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng (TCXDĐ) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 diễn ra sáng 24/12.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệTăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnhBan Tổ chức Trung ương làm việc về công tác tổ chức xây dựng Đảng bộ tỉnh

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Năm 2019, ngành TCXDĐ đã bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, triển khai tổ chức thực hiện một khối lượng lớn công việc và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Đáng chú ý, đã chủ động tham mưu Ban thường vụ cấp ủy tiến hành sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác TCXDĐ. Tham mưu củng cố, kiện toàn và bổ sung cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện chủ trương thí điểm thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên luôn được quan tâm chú trọng; phương thức lãnh đạo, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ từng bước đổi mới…

Thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, các cấp ủy làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tinh giản 109 người; các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp 384 người.

Các Ban Đảng đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, không còn Văn phòng các Ban, chuyển toàn bộ lái xe, kế toán, phục vụ về Văn phòng Tỉnh ủy. Đã giảm 8 đơn vị cấp phòng; giảm 6 trưởng phòng; lộ trình đến năm 2021 sẽ giảm thêm 17 phó trưởng phòng. Năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp 1.629 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 53.500 đảng viên.

Tại hội nghị, nhiều tham luận được trình bày nhằm đi sâu phân tích, thẳng thắn nhìn nhận, làm rõ những hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Riêng Sở Nội vụ với công tác kiện toàn, sắp xếp, tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh với việc thực hiện công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chỉ huy, lãnh đạo trong lực lượng ngày càng chính quy, hiện đại; Huyện ủy Phong Điền với giải pháp kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy…

Công tâm, khách quan, tận tụy với công việc

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền trao Bằng khen cho 5 tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương những kết quả của ngành TCXDĐ đạt được trong năm qua. Những kết quả đạt được sẽ tạo nền tảng, động lực quan trọng, tạo niềm tin và khí thế mới để Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên tỉnh thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. “Trước yêu cầu đó, đòi hỏi mỗi một cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có ngành TCXDĐ”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu yêu cầu, cấp ủy các cấp phải chủ động triển khai quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở đảng bộ mình để mọi người nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm góp phần cùng với toàn tỉnh sớm đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng với đó, quan tâm nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới và xây dựng tổ chức đảng ở những nơi chưa có tổ chức đảng để tiến tới giảm dần và xoá địa bàn không có TCCSĐ. Tập trung phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/2020.

“Nhiệm vụ công tác TCXDĐ trong thời gian tới hết sức nặng nề. Do đó, tôi đề nghị các đồng chí phải nắm vững nguyên tắc, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu; tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm. Đặc biệt, phải hết sức công tâm, khách quan, tận tuỵ với công việc”- Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác TCXDĐ năm 2019 gồm Ban Tổ chức các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, TX. Hương Thủy, Công an tỉnh và Đảng ủy Khối các Cơ quan- Doanh nghiệp. 

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân

Ngày 28/3, ông Lê Trường Lưu - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã có buổi tiếp dân tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Cùng dự buổi tiếp dân có UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Trân và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TX. Hương Trà, lãnh đạo phường Hương Xuân và một số phòng, ban liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu tiếp công dân tại Hương Xuân
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn

Ngày 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tạo sự đồng bộ, thống nhất trong việc đưa các luật, nghị quyết của Quốc hội vào thực tiễn
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Return to top