ClockThứ Hai, 24/12/2018 15:00

Tự hào ngôi trường được mang tên Nguyễn Chí Diểu

TTH.VN - Mang tên người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (TP. Huế) vừa quan tâm giáo dục truyền thống, vừa ươm mầm những tài năng.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu“Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạngLãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Nguyễn Chí DiểuDấu ấn sâu đậm trong phong trào cách mạng“Anh Lưu, anh Diểu dạy con đi”

Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tham gia thi Rung chuông vàng tìm hiểu về lịch sử nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu (1908- 2018)

Giáo dục truyền thống

Thầy Nguyễn Mạnh Tiến, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tự hào: “Trường THCS Nguyễn Chí Diểu được thành lập năm 1979, trên cơ sở kế thừa truyền thống của Trường trung học kháng chiến Nguyễn Chí Diểu - ngôi trường đầu tiên của chính quyền cách mạng, được thành lập vào năm 1949, theo Quyết định của Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Thừa Thiên. Hiện nay, trường thuộc loại hạng I”. 

Trong những buổi tham gia sinh hoạt tại phòng truyền thống của nhà trường, những câu chuyện về thân thế, sự nghiệp cách mạng hào hùng của nhà cách mạng Nguyễn Chí Diểu khiến học sinh xúc động. Em An Nhiên, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Chí Diểu  một chiến sĩ cộng sản giàu ý chí, nghị lực; một nhà cách mạng năng động, sáng tạo; là người đã có những đóng góp to lớn đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đầu vô cùng khó khăn, gian khổ. Và càng tự hào hơn, khi em được học dưới mái trường mang tên nhà cách mạng ấy”.

Những buổi học hay chương trình sinh hoạt truyền thống được Trường THCS Nguyễn Chí Diểu tổ chức thường xuyên. Ngoài ra, vào tiết chào cờ, Ban phụ trách Đội đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền cho học sinh toàn trường về tiểu sử cũng như cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu. Đó vừa là cách giáo dục truyền thống, vừa vun đắp lý tưởng và tinh thần phấn đấu học tập cho các em học sinh.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Diểu mới đây, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu đã phối hp với Bảo tàng Lịch sử tỉnh tổ chức hội thi "Rung chuông vàng" với chủ đ “Hành trình về nguồn” tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Chí Diểu ở thôn Thanh Tiên, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. Các phần thi với nhiều kiến thức bổ ích đã giúp học sinh hiểu thêm về cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Diểu từ buổi ban đầu cho đến khi giữ các cương vị quan trọng mà Đảng giao phó. Ngoài ra, phần quảng diễn các công đoạn làm hoa giấy của các nghệ nhân thôn Thanh Tiên đem lại sự háo hức và mê say cho học sinh, khiến các em thêm tin yêu, trân trọng quê hương của danh nhân lịch sử, các giá trị văn hóa của dân tộc.

Gieo hạt mới

Mỗi năm học qua đi, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Chí Diểu lại bước vào một mùa gieo hạt mới. Phát huy  truyền thống tốt đẹp của mái trường trung học kháng chiến năm xưa, trường đã đem về những thành tích đángtự hào: Nhiều năm liền được UBND tỉnh công nhận trường tiên tiến xuất sắc, Liên đội Thiếu niên Tiền phong của trường liên tục được công nhận là liên đội mạnh cấp Trung ương. Riêng năm học 2016- 2017, trường được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối THCS của tỉnh.

Trong năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu đạt học lực khá, giỏi chiếm 78%; toàn đoàn học sinh giỏi khối 8 và 9 đạt giải nhất thành phố, trong đó có 28 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và 135 giải cấp thành phố; thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh đạt 1 giải nhì và 1 giải ba cấp tỉnh, có 1 đề tài được chọn dự thi cấp quốc gia

Nói về “bí quyết” để nhà trường giữ và nâng cao chất lượng đào tạo, thầy Nguyễn Mạnh Tiến khẳng định: “Muốn có trò giỏi thì trước hết phải có thầy giỏi. Vì vậy, nhà trường luôn tạo điều kiện và cơ hội để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp để công tác giảng dạy đạt hiệu quả ngày càng cao hơn".

Ngoài truyền thụ kiến thức văn hoá cho học sinh, các thầy, cô giáo còn chú trọng vào việc giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lối sống, nếp sống văn minh đô thị cho học sinh bằng nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, các phong trào Đoàn, Đội có ý nghĩa và hoạt động trại hè quốc tế tại Thái Lan.

Em Minh Nhật, học sinh lớp 8, Trường THCS Nguyễn Chí Diểu bày tỏ: “Những bài giảng trên ghế nhà trường hôm nay là hành trang tương lai cho chúng em trên hành trình chinh phục tri thức. Trong hành trang của mỗi học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu còn có niềm tự hào về mái trường mang tên người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng”.

 Bài, ảnh: Phước Ly

 

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”

Chiều 10/4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Trường THCS Phạm Văn Đồng (TP. Huế) tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”.

Tự hào “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”
Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

Ngày 1/4, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).

Tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng
Tự hào ngôi trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Vinh dự và tự hào là ngôi trường mang tên vị tướng tài ba của dân tộc - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhiều năm qua, thầy và trò Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (huyện Quảng Điền) đã không ngừng vươn lên dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Tự hào ngôi trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH (1/1/1914 - 1/1/2024)
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với báo chí cách mạng ở Thừa Thiên Huế

Sinh thời đồng chí Nguyễn Vịnh - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh không chỉ là nhà hoạt động chính trị xuất sắc, vị tướng quân đội mưu lược tài năng, mà còn là một nhà báo cách mạng bậc thầy, một cây bút chính luận sắc bén. Ông đã luận giải được những câu hỏi nóng bỏng từ đồng ruộng đến chiến trường, từ cơm áo người nông dân đến chiến lược đánh giặc giữ nước. Đồng chí có nhiều bí danh, bút danh như: Trường Sơn, Phan Chinh, Bích, Triều Dương, Hà, Sáu Di, Sáu, Ý, Thao, Hạ sĩ Trường Sơn ký dưới nhiều tác phẩm sách, báo… được đông đảo bạn đọc ngưỡng mộ.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với báo chí cách mạng ở Thừa Thiên Huế
Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2023)
Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới, là bài học kinh nghiệm quý cho các quốc gia, dân tộc trong cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc.

Vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười
Return to top