Thế giới

Tự hào về những phát triển trong quan hệ song phương Campuchia – Việt Nam

ClockThứ Tư, 19/10/2022 17:02
TTH.VN - Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Campuchia bày tỏ vui mừng trước sự phát triển trong mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Camouchia và Việt Nam.

Campuchia đặt mục tiêu thu hút 700.000 khách du lịch Việt Nam vào năm 2023AEM-54 thông qua Kế hoạch Hành động CLMV giai đoạn 2023-2024Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt NamCampuchia: Việt Nam đã và đang phát triển trên nhiều lĩnh vựcKhai mạc Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Lào-Việt Nam-Campuchia

Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi hội đàm. Ảnh minh họa: PV TTXVN tại Campuchia/Báo Điện tử Chính phủ

Tiếp xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Nhà Quốc hội ở Phnom Penh, Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cho rằng, những tiến triển vững chắc trong quan hệ hai nước sẽ mạng lại sự phát triển bền vững và thịnh vượng cho nhân dân hai quốc gia, cũng như đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa chính phủ hai nước vì lợi ích của cả hai quốc gia Campuchia và Việt Nam, trong đó có sự tăng trưởng đáng kể của thương mại song phương trong thời gian gần đây. Cụ thể, hai quốc gia đã hợp tác thành công trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, đạt được mục tiêu mở cửa trở lại đất nước và tiến đến phục hồi kinh tế, du lịch.

Về phần mình, Ủy viên Võ Văn Thưởng cho biết, chuyến thăm của ông diễn ra trùng với dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Campuchia.

Để kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Campuchia và Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, trong đó có trao đổi các chuyến thăm cấp cao. Tháng trước, Chủ tịch Heng Samrin đã dẫn đầu đoàn đại biểu thăm Việt Nam. Hiện Campuchia đã sẵn sàng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vào tháng tới, trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan, cũng như Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 do Campuchia đăng cai tổ chức.

Đan Lê (Lược dịch từ Khmer Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
Kết nối cùng thiên nhiên

Thừa Thiên Huế lưu dấu với du khách không chỉ có những giá trị văn hóa đặc biệt mà còn hấp lực bởi cảnh quan thiên nhiên khi muốn trải nghiệm...

Kết nối cùng thiên nhiên
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top