ClockThứ Tư, 20/03/2013 21:39

Tử hình Lê Phước Tuấn về tội giết người

TTH - Ngày 20/3, tại UBND thị trấn Lăng Cô, TAND tỉnh mở phiên toà lưu động, xét xử Lê Phước Tuấn, sinh năm 1981, trú tại: Thôn Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền về tội “giết người, cướp tài sản”.

Cuối năm 2010, Tuấn đặt vấn đề yêu đương với chị Th (sinh1987, trú tại TP Đà Nẵng). Ngày 8/8/2012, Tuấn vào Đà Nẵng thăm Th. Tối 15/8/2012, Th rủ Tuấn sáng mai ra Huế chơi. Tuấn đồng ý. Khoảng 6 giờ ngày 16/8/2012, Th điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43M1-2768 đón Tuấn để cả hai cùng đi ra Huế. Tuấn trực tiếp điều khiển xe mô tô chở Th. Khoảng 8 giờ cùng ngày, khi ra đến thị trấn Lăng Cô thì Th nói mệt nên Tuấn chở Th đến cổng sau Khách sạn Yến Hoàng Anh, để xe ngoài hàng rào khách sạn, vào thuê phòng nghỉ lại. Trong lúc Th đi tắm, Tuấn ngồi uống bia và nảy sinh ý định giết Th để lấy xe mô tô. Sau khi Th tắm xong, đi ra giường nằm thì bị Tuấn bóp cổ, dẫn đến tử vong. Tuấn lấy túi xách của Th lục tìm lấy một số giấy tờ liên quan đến xe mô tô 43M1-2768 và điện thoại di động hiệu Samsung E1050 của Th rồi lấy xe mô tô đem cầm được 15 triệu đồng.

 

Hội đồng xét xử phạt bị cáo tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội bị cáo phải chấp hành là tử hình. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 113 triệu đồng mai táng phí, tổn thất tinh thần…

Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Sáng 23/4, Đoàn giám sát Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát liên quan đến chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam”.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam
Mâu thuẫn vì từ chối "cụng ly" dẫn tới chém nhau

Ngày 23/4, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, trú phường Phú Nhuận); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú phường An Đông, TP. Huế.

Mâu thuẫn vì từ chối cụng ly dẫn tới chém nhau
Return to top