Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

14/10/2014 - 14:47

Tự lực, tự cường

TTH -


Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An là điểm sáng trong phong trào ngành hậu cần Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh học tập làm theo lời Bác.

Sản phẩm từ TGSX đã góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ

Thiếu tá Đặng Phước Quốc, nhân viên quản lý hậu cần Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An dẫn chúng tôi đi tham quan mô hình điểm quân nhu của đơn vị. Vườn rau xanh và cây ăn quả rộng hơn 3 sào của đơn vị đủ các loại cây được phân lô, phân luống phù hợp với địa hình tự nhiên; có đầy đủ hệ thống biển vườn, tường rào được xây gạch, lắp đặt lưới thép đan chắn, máy bơm và hệ thống tưới phun bằng vòi mềm… Chỉ tay về phía vườn cây ăn quả, anh Quốc hào hứng: “Diện tích vườn cây ăn quả của đơn vị gần 2 sào, gồm các loại cây như nhãn, xoài, chuối, đu đủ… cung cấp nguồn trái cây thường nhật cho anh em trong đồn”. Khu vực chăn nuôi, chuồng trại gồm 7 gian, trong đó 6 gian chăn nuôi lợn, 1 gian làm kho thức ăn và bếp nấu. Hiện tại, tổng đàn lợn của đơn vị hơn 30 con, trong đó 2 con lợn nái, còn lại là lợn thịt từ 40-60kg. Nguồn tăng gia sản xuất (TGSX) ngoài đảm bảo cho nhu cầu sử dụng thường xuyên, đơn vị còn cung cấp một phần ra thị trường”. Chiến sĩ nuôi quân Huỳnh Minh Chiến bộc bạch: Trước đây, nguồn lương thực thực phẩm phụ thuộc vào thị trường, bữa ăn của bộ đội còn đơn điệu, ít được cải thiện. Từ sau khi phát huy hiệu quả mô hình công tác quân nhu, phần thực phẩm sạch, tươi sống được trực tiếp đưa vào bữa ăn của bộ đội, kể cả lúc giáp vụ, nên đời sống của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt.

Để có được thành quả đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã lãnh đạo phong trào thi đua trong toàn cán bộ, chiến sĩ với tinh thần phát huy ý thức tự lực, tự cường. Hầu hết các nội dung triển khai của đơn vị nhanh chóng đi vào đời sống. Bắt tay thực hiện mô hình, đơn vị đã đầu tư kinh phí cải tạo sửa chữa nhà ăn, nhà bếp, kho lương thực thực phẩm, xây mới phòng sơ chế diện tích 15m2, thay mới hệ thống đèn chiếu sáng và quạt máy tại phòng ăn… Đồng thời, ban chỉ huy khảo sát, lập kế hoạch đầu tư, triển khai cụ thể các chỉ tiêu TGSX phù hợp với khả năng thực tế của đơn vị và điều kiện nơi đóng quân. Bộ phận hậu cần đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đưa việc TGSX trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với những việc làm cụ thể, công tác quân nhu ở Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã góp phần không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm tư tưởng gắn bó với đơn vị. Ngoài thường xuyên đưa vào bữa ăn từ 1.300 – 1.500 đồng/người/ngày, trích từ nguồn TGSX, đơn vị còn chủ động nguồn hậu cần đáp ứng các nhiệm vụ thường xuyên, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Đăng Tâm, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, khẳng định: “Quán triệt tinh thần tự lực tự cường, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khai thác triệt để điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất hậu cần hiện có, phát huy tối đa nội lực, công sức lao động của bộ đội để phát triển mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị ở tuyến biển. Nhờ đó, công tác xây dựng chính quy mô hình quân nhu của đơn vị đã phát huy hiệu quả”. Kết quả này có ý nghĩa hết sức to lớn, là nội dung thiết thực đưa đơn vị trở thành điểm sáng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức bật cho đơn vị trong công tác đảm bảo quân nhu trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh: Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP