ClockThứ Năm, 11/10/2018 15:29

Tư vấn, khám, phẫu thuật mắt cho gần 250 trường hợp ở A Lưới

TTH.VN - Hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2018, với chủ đề “EYE CARE EVERYWHERE” -“Chăm sóc mắt dù ở bất kỳ nơi đâu", ngày 11/10, đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Huế tổ chức chương trình tư vấn, khám, phẫu thuật miễn phí cho người dân nghèo tại huyện vùng cao A Lưới.

Bệnh viện Mắt Huế: Đạt chất lượng bệnh viện xuất sắcBệnh viện Mắt: Đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ khám chữa bệnhNgười Việt Nam đầu tiên được Quốc tế vinh danh “Anh hùng chống mù lòa”Tiếp nhận thiết bị chữa bệnh về mắt ở khu vực Bắc miền Trung

Bác sĩ đo thị lực nhằm tầm soát, sàng lọc các bệnh nguy hiểm về mắt vào sáng 11/10

Cùng ngày, BV Mắt Huế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện A Lưới tổ chức chương trình truyền thông, giao lưu văn nghệ và nói chuyện chuyên đề "Chăm sóc các bệnh về mắt thường gặp"; đồng thời tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí điều trị cho gần 250 trường hợp người dân nghèo, gia đình chính sách bị các bệnh về mắt.

Thông qua chương trình này, các y, bác sĩ tầm soát việc đo thị lực, nhãn áp, soi đáy mắt, chụp hình đáy mắt, đọc kết quả tại chỗ... để tầm soát sàng lọc phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 15 trường hợp tại địa phương mà không cần chuyển tuyến đến BV Mắt Huế. Tổng chi phí hỗ trợ dịp này gần 50 triệu đồng được huy động từ cán bộ nhân viên BV Mắt Huế.

Các học sinh ở huyện A Lưới hào hứng tham gia chương trình truyền thông, chăm sóc các bệnh về mắt do BV Mắt Huế tổ chức vào ngày 11/10

Bác sĩ CKII Phạm Minh Trường, Giám đốc BV Mắt Huế cho biết, đây là hoạt động thường niên của đơn vị nhằm hưởng ứng Ngày Thi giác Thế giới được tổ chức vào ngày thứ năm của tuần thứ 2 trong tháng 10, góp phần chung tay hướng đến mục tiêu giảm thiểu và loại bỏ các bệnh mù lòa có thể tránh khỏi ở địa phương và trên thế giới

Tin, ảnh: Minh Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

Sáng 10/4, tại Trạm Y tế phường Thuỷ Biều, TP. Huế, Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Arpan Global, Hoa Kỳ tổ chức ngày hội sức khoẻ (Health Fair) năm 2024.

Giúp người dân hình thành các hành vi sức khoẻ

TIN MỚI

Return to top