ClockThứ Năm, 28/04/2022 21:09

Tuần tra song phương đoạn biên giới Việt Nam - Lào

TTH.VN - Từ ngày 26 đến 28/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tuần tra song phương với Đại đội Bảo vệ biên giới (BVBG) 511, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan, Lào.

Bám biên, gác chốt ngày xuânChống dịch xuyên biên giớiThăm, kiểm tra một số đồn biên phòng trên tuyến biên giới huyện A Lưới

Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Đại đội BVBG 511 tuần tra tại cột mốc 646

Tổ tuần tra của hai đơn vị đã tiến hành tuần tra đoạn biên giới từ mốc 644 đến mốc 648 và 2 cọc dấu 644/1, 654/1. Tại các điểm tuần tra, hai bên đã thực hiện các nghi thức theo quy định, tiến hành kiểm tra, phát quang, vệ sinh xung quanh cột mốc, cọc dấu.

Qua kiểm tra hệ thống đường biên, cột mốc, cọc dấu đảm bảo nguyên trạng, đúng vị trí pháp lý như quy định, không có nguy cơ sạt lở gây ảnh hưởng đến dấu hiệu nhận biết, hướng đi của đường biên, mốc giới. 

Kết thúc tuần tra, hai đơn vị đã tiến hành hội đàm, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới và an ninh chính trị, tình hình nhân dân khu vực biên giới hai bên quản lý.

Hai bên cũng đã ký kết biên bản Bàn giao và phân công nhiệm vụ quản lý mốc quốc giới, cọc dấu tại thực; thống nhất biện pháp quản lý các hoạt động khu vực biên giới trong thời gian tới; tiếp tục tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên đoạn biên giới hai bên phụ trách.

Quá trình tuần tra đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang bị, thực hiện nghiêm về công tác đối ngoại và phòng chống dịch COVID-19.

                                                                      Tin, ảnh: Võ Tiến

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên

Ngày 16/3, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Lộc phối hợp với Đoàn TNCSHCM Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đoàn Học viện Âm nhạc Huế; Khoa Luật hành chính - Đại học Luật- Đại học Huế tổ chức chương trình hoạt động “Tháng thanh niên, tháng Ba biên giới” và ra quân hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh năm 2024.

Tặng 200 lá cờ Tổ quốc và tuyến đường hoa, vườn hoa thanh niên
Return to top