Thế giới

Tunisia ban hành biện pháp khẩn cấp về du lịch sau vụ khủng bố

ClockThứ Ba, 30/06/2015 15:59
TTH.VN - Ngày 29/6, Tunisia công bố các biện pháp khẩn cấp để hỗ trợ cho ngành du lịch sau khi vụ tấn công tồi tệ nhất của đất nước này xảy ra tại một khu nghỉ mát nổi tiếng trên biển vào tuần trước, dự kiến làm tổn hại khoảng 500 triệu USD.

Bộ trưởng Du lịch – bà Selma Elloumi Rekik cho biết, chính phủ Tunisia sẽ cung cấp các khoản vay đặc biệt để giúp các doanh nghiệp du lịch trong năm nay và các năm tiếp theo sau vụ xả súng hôm 26/6, làm thiệt mạng 38 người và khiến hàng ngàn khách du lịch chạy trốn. "Nếu du lịch sụp đổ... nền kinh tế cũng sẽ sụp đổ," bà nói với các phóng viên.


Du khách trên bãi biễn diễn ra vụ thảm sát ở một khu du lịch gần Sousse, Tunisia - Ảnh: AFP

Vào ngày thứ Sáu, một thanh niên Tunisia được xác định là Seifeddine Rezgui, 23 tuổi, đã dùng một khẩu súng trường Kalashnikov tấn công vào các du khách tại một khu nghỉ mát ở Port El Kantaoui gần Sousse trước khi bị bắn chết. Nhóm Hồi giáo Nhà nước IS, lực lượng đang kiểm soát một vùng đất rộng lớn của Syria và Iraq nhanh chóng nhận trách nhiệm về vụ thảm sát này.

Những lo ngại đang gia tăng các cuộc tấn công, là lần thứ hai nhắm vào khách du lịch trong năm nay, có thể làm tê liệt ngành công nghiệp du lịch của Tunisia, ngành chiếm 7% GDP cả nước và sử dụng khoảng 400.000 lao động.

"Liên quan đến các tác động về GDP, chúng tôi có thể dự đoán sẽ tổn thất ít nhất 1 tỷ dinar (515 triệu USD)", bà Elloumi cho biết, "tôi nghĩ rằng đó chỉ là con số tối thiểu, nhưng vẫn là một ước tính."

Các công ty du lịch của Pháp cho hay, 80% các tour du lịch đến Tunisia trong tháng 7/2015 đã bị hủy bỏ, và khách hàng đang đổ xô đến để thay đổi địa điểm du lịch.

Theo bà Elloumi, chính phủ Tunisia cũng đã quyết định hủy bỏ thuế xuất cảnh 30 dinar cho khách du lịch, dù sự thay đổi này chỉ có thể có hiệu lực sau một cuộc bỏ phiếu của quốc hội và cũng cho biết thêm rằng, du khách đến với Tunisia theo các tour du lịch trọn gói từ Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và Jordan sẽ có thể được cấp thị thực khi nhập cảnh tại sân bay.

 

Tố Quyên (lược dịch từ AFP & CNA)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần

Theo Hãng Thông tấn The Straits Times ngày hôm nay (29/3), hai tổ chức nhân đạo hàng đầu thế giới vừa lên tiếng cảnh báo, nắng nóng khắc nghiệt là một trong những vấn đề gây nguy hiểm nhất do biến đổi khí hậu; mặc dù vậy, vấn đề này ít được quan tâm hơn so với các tác động dây chuyền khác, chẳng hạn như bão và lũ lụt.

Các tổ chức nhân đạo cảnh báo về nắng nóng khi mùa hè đến gần
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói

Theo một báo cáo mới của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vừa công bố ngày 27/3, trong khi 2,4 tỷ người trên thế giới (tương đương 1/3 nhân loại) phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng hoặc vừa phải và 783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thì hơn 1 tỷ bữa ăn đang bị lãng phí mỗi ngày.

1,05 tỷ tấn thực phẩm toàn cầu bị lãng phí trong khi hàng trăm triệu người bị đói
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top