Hãng tin chính thức SANA và Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết, vụ nổ phá hủy một phần bức tường của tòa thành vĩ đại thế kỷ 13 nhìn ra thành phố Old City.
Một phần bức tường của thành trì Appelo bị phá huỷ sau vụ nổ - Ảnh: Telegraph
"Một vụ nổ mạnh diễn ra vào nửa đêm 11/7, làm nổ tung một đường hầm ở thành phố Old City gần thành trì Aleppo," Đài quan sát cho biết. "Vụ nổ khiến một phần bức tường của tòa thành đổ sụp. Vụ nổ diễn ra sau các cuộc đụng độ giữa quân nổi dậy và lực lượng chính phủ đang chiến đấu để kiểm soát các thành phố phía bắc ", giám đốc Đài quan sát Rami Abdel Rahman nói.
Theo tin từ SANA, "những kẻ khủng bố" đã làm nổ tung các đường hầm, làm hư hỏng các thành trì lịch sử. Chính phủ Syria và các phương tiện truyền thông mô tả đó là "những kẻ khủng bố" từ các nhóm vũ trang khác nhau nhằm lật đổ chế độ Tổng thống Bashar al-Assad kể từ năm 2011.
Phiến quân ở Aleppo, thành phố lớn thứ 2 của Syria và là trung tâm thương mại trước chiến tranh, thường thiết lập các vụ nổ trong các đường hầm đào dưới các mục tiêu quân sự trước khi tung ra các cuộc tấn công vào những địa điểm đó.
Thành trì Aleppo, nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử và văn hóa độc nhất vô nhị, với di tích cổ kính nhất là tòa tháp có chiều cao 45m được xây dựng vào thế kỷ 11, là một trong những địa điểm ở Syria được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO.
Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất là thành phố cổ Palmyra, nơi bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm giữ vào ngày 21/5 vừa qua.
Bảo Nghi (lược dịch từ Telegraph & CNA)