ClockChủ Nhật, 28/06/2015 10:31

Tuyên dương 12 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

TTH.VN -  Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam, tối 27/6, tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh tổ chức tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. Đến dự có ông Trần Phùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và bà Đoàn Thị Thanh Huyền, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 


Ông Trần Phùng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc

Tại buổi lễ, 12 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ 9 huyện, thành phố, thị xã và đại diện cho khối tôn giáo, phụ nữ và công nhân viên chức đã được tuyên dương, như gia đình các ông bà: Nguyễn Bá Hiếu (thôn Trung Thạnh, xã Phong Chương, huyện Phong Điền), Lê Văn Rek (Làng A Đeng 4, xã Bắc Sơn, huyện A Lưới), Hồ Văn Ui (Thôn Dỗi, xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông), Hồ Đắc Mạnh (Tổ 14, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy)... Đây thực sự là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư về phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc cần được nhân rộng, góp phần đẩy lùi cái xấu, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đoàn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: “Hiện nay, toàn tỉnh có 92,52% gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Những gia đình văn hóa ấy đã góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giảm tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư. Nhiều gia đình đã tận tâm vận động con cháu và nhân dân trong khu dân cư hiến đất, ủng hộ kinh phí để góp phần chỉnh trang đô thị và xây dựng đường giao thông nông thôn theo chủ trương xây dựng nông thôn mới…”.

 

Minh Hiền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), ngày 24/4, UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phan Thiên Định cùng lãnh đạo thành phố đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thăm và tặng quà cho các gia đình chiến sĩ Điện Biên
Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động

Sáng 24/4, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua hưởng ứng “Đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)" trong các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

Thi đua sản xuất tăng năng suất lao động
Return to top