ClockThứ Tư, 30/06/2021 11:01

Tuyên dương 12 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05

TTH.VN - Sáng 30/6, Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nướcTạo nguồn phát triển đảng viên trẻĐa dạng hình thức tuyên truyền giúp đoàn viên tiếp cận Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Ông Nguyễn Chí Tài-UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,  Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh-trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Năm năm qua, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05, triển khai được nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi, góp phần chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của thế hệ trẻ về rèn luyện đạo đức, lối sống theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh thiếu nhi ngày nay đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Chương trình thực hiện Chỉ thị 05 cũng được cụ thể hoá trong hoạt động trọng tâm và xuyên suốt của các cấp bộ Đoàn bằng những tiêu chí hành động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua nhiều hình thức. 

Dịp này, Tỉnh Đoàn tuyên dương và tặng bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”

Ngày 10/3, tại xã Lâm Đớt, huyện biên giới A Lưới, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Báo Người Lao động tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hơn 300 người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện A Lưới và cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh tham gia chương trình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “Tháng Ba biên giới”
Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân

Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, coi nghề y là nghề đặc biệt. Đây là vấn đề mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm đề cập. Tư tưởng đó phản ánh chiều sâu nhân văn của chế độ XHCN, dễ hiểu, dễ làm theo.

Học Bác về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top