ClockThứ Ba, 23/06/2020 14:58

Tuyên dương 40 điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa và thể thao

TTH.VN - Sáng 23/6, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025.

Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội sẽ được tổ chức trong 6 tháng cuối nămBảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản của vùng đấtPhát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành văn hóa và thể thao tập trung phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Tiêu biểu là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các hoạt động chuyên môn như: thi đấu thể thao, các liên hoan, hội thi, hội diễn; tổ chức các phong trào thi đua về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”...

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, TS. Phan Thanh Hải, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh: Trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, toàn ngành văn hóa và thể thao tiếp tục đề ra phương hướng thi đua: “Tích cực, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy các di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế”. Đồng thời, kêu gọi mỗi cá nhân, tổ chức đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Hội nghị biểu dương và khen thưởng 13 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước ngành văn hóa và thể thao giai đoạn 2015 - 2020.

* Chiều 23/6,UBND huyện Phú Vang tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2020- 2025. Gần 300 đại biểu tham dự hội nghị.

Những điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng 

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp Nhân dân ở huyện Phú Vang. Nhờ vậy, huyện đã duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 11,63%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; lĩnh vực dịch vụ tăng từ 41,2% năm 2015 lên 46,9% năm 2020. Giá trị sản xuất hàng năm tăng trưởng khá, từ 7.691 tỷ đồng năm 2015 lên 13.589 tỷ đồng ước thực hiện năm 2020.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, nhiều tấm gương lao động giỏi, sáng tạo, năng suất cao, tạo nhiều việc làm cho người lao động. Điển hình là Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồ; HTXNN Phú Lương 3 và nhiều cá nhân khác…

Dịp này, có 38 tập thể và 39 cá nhân là những điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: Minh Hiền - Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

TIN MỚI

Return to top