ClockThứ Năm, 10/12/2020 19:21

Tuyên dương 82 tập thể, cá nhân điển hình trong công tác chữ thập đỏ

TTH.VN - Sáng 10/12, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến Chữ thập đỏ giai đoạn 2015-2020. Dịp này, Tỉnh Hội Chữ thập đỏ tổng kết công tác hiến máu tình nguyện và công tác Chữ thập đỏ trường học năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Quảng Điền: 450 người tình nguyện tham gia hiến máuCùng nhau hiến máuHội Chữ thập Đỏ kêu gọi phòng chống COVID-19 và hiến máu an toànHội Chữ thập đỏ các tỉnh Bắc Trung Bộ hỗ trợ trường hợp khó khăn hơn 252,6 tỷ đồng

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Danh dự Tỉnh Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế trao tặng giấy khen cho đại diện các tập thể có nhiều đóng góp

5 năm qua, các phong trào và các cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động được triển khai rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm và luôn gắn với phong trào thi đua chung của toàn tỉnh. Qua các phong trào, hoạt động nhân đạo các cấp Hội đã phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tích xuất sắc. Các cấp Hội đã vận động sự hỗ trợ của toàn xã hội được hơn 150 tỷ đồng; hỗ trợ cho 540.697 lượt người và đạt hiệu quả hoạt động hơn 6 lần so với kinh phí hỗ trợ của Nhà nước.

Nhiều điển hình tập thể và cá nhân trong các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã xuất hiện qua các hoạt động và phong trào. Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh tặng cờ xuất sắc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cờ và 4 bằng khen; 180 tập thể và cá nhân được Tỉnh Hội và các cơ quan cấp tỉnh khen thưởng về các hoạt động nhân đạo. Tại Hội nghị, Tỉnh Hội đã biểu dương và khen thưởng 82 tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác Hội 5 năm qua.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả mà Tỉnh hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên Huế đã đạt được. Đồng thời, nhấn mạnh một số điểm các cấp Hội cần tiếp tục quan tâm để thực hiện tốt hơn các hoạt động, phong trào thời gian tới. Đó là thực hiện tốt hơn các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội và trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của hội; sử dụng hiệu quả các nguồn lực vận động tại chỗ cũng như của các tổ chức trong và ngoài nước, luôn có được sự tin cậy của các nhà tài trợ để kết nối hỗ trợ tốt nhất cho những đối tượng dễ tổn thương; đổi mới nội dung hoạt động, hình thức thi đua sáng tạo và quan tâm khen thưởng kịp thời các điển hình.

Tin, ảnh: Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
Return to top