ClockThứ Ba, 14/05/2019 18:22

Tuyên dương học sinh đoạt Huy chương Đồng vật lý châu Á

TTH.VN - Chiều 14/5, tại Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã tổ chức tuyên dương em Lê Công Minh Hiếu, học sinh lớp 11 đoạt Huy chương Đồng vật lý châu Á 2019.

Lê Công Minh Hiếu đoạt huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á 2019Cậu học trò nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic vật lý Việt NamLê Công Minh Hiếu xuất sắc vào đội tuyển Olympic Vật lý Châu Á 2019

Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 20 năm 2019 được tổ chức tại Australia với sự tham gia của 22 nước và vùng lãnh thổ. Kỳ thi có 165 thí sinh tham gia, trong đó,  có 87 thí sinh đoạt giải, gồm 9 Huy chương Vàng; 16 Huy chương Bạc; 33 Huy chương Đồng và 29 Bằng khen. Đoàn Việt Nam đoạt 2 huy chương Bạc, 5 huy chương Đồng và 1 bằng khen.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng giáo viên đội tuyển môn vật lý và em Lê Công Minh Hiếu 

Tại buổi lễ, ông Đặng Phước Mỹ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương và chúc mừng Lê Công Minh Hiếu đã nỗ lực trong quá trình chinh phục tri thức; biểu dương đội ngũ giáo viên dạy đôi tuyển môn vật lý-những người truyền lửa tâm huyết để đạt được thành tích như ngày hôm nay. Hy vọng Lê Công Minh Hiếu còn tiến xa hơn nữa trên các đấu trường quốc tế trong những năm tiếp theo.

Dịp này, Trường THPT chuyên Quốc Học và hội phụ huynh tặng em Hiếu 10 triệu đồng nhằm động viên, khích lệ em trong học tập.

Tin, ảnh: Huế Thu

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cậu học trò nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam

Mới học lớp 11, Lê Công Minh Hiếu, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học đã xuất sắc đoạt giải nhất môn vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đây cũng là cậu học trò nhỏ tuổi nhất của đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam năm 2019, chuẩn bị “đem chuông đi đánh xứ người” ở các giải Olympic vật lý châu Á và quốc tế.

Cậu học trò nhỏ tuổi nhất đội tuyển Olympic vật lý Việt Nam
Return to top