ClockThứ Năm, 19/05/2016 22:13

Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2015 - 2016

TTH - Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ dâng hoa, báo công lên Bác Hồ và tuyên dương, khen thưởng những học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia năm học 2015-2016. Đến dự có ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện 3.824 học sinh ưu tú đã đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên của năm học 2015 - 2016 là em Nguyễn Hy Hoài Lâm, người vừa giành Huy chương đồng Olympic tin học Châu Á - Thái Bình Dương, đã báo công dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân sinh nhật của Người, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, xứng đáng là thế hệ thanh niên có tri thức và có lý tưởng để góp sức xây dựng non sông, Tổ quốc ngày càng giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao trong lời phát biểu chúc mừng đã bày tỏ mong muốn các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống để từ điểm tựa này, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh sẽ bật lên, xứng đáng là vùng đất hiếu học.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Return to top