ClockThứ Năm, 18/01/2018 19:23

Tuyên truyền có chiều sâu các sự kiện chính trị, văn hóa

TTH.VN - Ngày 18/1, Phòng Văn hóa thông tin huyện Phú Vang tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, trường học trên địa bàn huyện đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn…vào các quy ước văn hóa, bỏ các quy định không phù hợp đối với các làng, thôn, tổ dân phố…, là hoạt động nổi bật của đơn vị trong năm qua. Có 138/140 làng, thôn, tổ dân phố (TDP) đạt chuẩn văn hóa lần đầu, 116 làng, thôn, TDP công nhận lại. 37.196 hộ đạt gia đình văn hóa/ 39.688 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 93,7%....

Tăng cường công tác thông tin, truyên truyền có chiều sâu các sự kiện chính trị, văn hóa và các ngày lễ gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền việc Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hoá cơ sở gắn với nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện…là những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top