ClockThứ Sáu, 07/12/2018 15:53

Tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán, vận chuyển tiền giả ở khu vực biên giới

TTH.VN - Buổi tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm, buôn bán, vận chuyển tiền giả qua biên giới và trên địa bàn tỉnh cho Nhân dân và cán bộ khu vực biên giới được Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tổ chức ngày 7/12 tại xã Hồng Vân (A Lưới).

Cử thành viên tham gia BCĐ phòng, chống rửa tiền

Nhân dân, cán bộ khu vực biên giới được tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả 

Trên địa bàn tỉnh, hàng năm có hàng chục ngàn người làm ăn tại nước bạn Lào, Thái Lan, Trung Quốc… thường xuyên qua lại buôn bán ở cửa khẩu Việt - Lào và các tỉnh biên giới phía Bắc. Đây chính là những nhân tố mà các loại tội phạm tiền giả lợi dụng triệt để để đưa tiền giả vào địa bàn tỉnh tiêu thụ hoặc thông qua giao thương, buôn bán lưu hành tiền giả trôi nổi trên thị tường tự do.

Các đại biểu được phổ biến, tuyên truyền về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tiền giả như: sử dụng công nghệ thông tin để tìm đầu mối tiêu thụ, sử dụng bưu điện để vận chuyển, thuê người vận chuyển qua biên giới, tiêu thụ bằng cách trộn lẫn tiền thật với tiền giả, sử dụng tiền mệnh giá cao, mua hàng hóa có giá trị thấp. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về tiền giả; nắm được các yếu tố bảo an của tiền Việt Nam và cách thức phân biệt tiền thật, tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

TIN MỚI

Return to top