ClockThứ Hai, 16/09/2019 16:44

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 3.000 học sinh, công nhân lao động

TTH.VN - Ngày 16/9, Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Phú Lộc cho biết, thực hiện Tháng cao điểm ra quân đảm bảo an toàn giao thông, đơn vị đã tham mưu Ban Chỉ huy Công an huyện phối hợp tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho hơn 3.000 học sinh, người dân, công nhân… trên địa bàn và tặng xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó.

Lái xe đưa đón học sinh khi chưa có bằng láiXử lý nghiêm tài xế chạy ngược chiều trong hầm Hải VânTước giấy phép lái tài xế vượt ẩu trong hầm Hải Vân

Theo đó, liên tục trong những ngày qua, tại các Trường THPT Lương An Đông, THPT Vinh Lộc, THCS Lộc Bổn… Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Phú Lộc phối hợp với Công ty Honda Lộc Thịnh tổ chức truyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt cho mọi người; nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho các em học sinh, công nhân các nhà máy đi đúng phần đường, làn đường, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Dịp này, Đội CSGT – Trật tự Công an huyện Phú Lộc phối hợp với các nhà hảo tâm trao 40 xe đạp và nhiều ba lô cho các em học sinh nghèo hiếu học, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

 Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng

Ngày 20/4, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh, Xã đoàn Hương Thọ (TP. Huế) và Trường tiểu học Hương Thọ tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cho đoàn viên thanh niên các đơn vị và chiến sĩ mới.

Lan tỏa sở thích đọc sách đến lực lượng biên phòng
Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

TIN MỚI

Return to top