ClockThứ Ba, 16/07/2019 14:29

Tuyên truyền một số chủ trương liên quan đến nghề khai thác giã cào

TTH.VN - Ngày 16/7, UBND thị trấn Thuận An huyện Phú Vang phối hợp Chi cục Thủy sản tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền một số chủ trương liên quan đến nghề khai thác giã cào trên địa bàn thị trấn. Hơn 120 ngư dân, chủ tàu tham dự hội nghị.

Một tàu giã cào bị bắt, áp giải vào cảng Chân Mây chờ xử lýBắt hai tàu đánh bắt bằng lưới giã cào sai vùng quy địnhXử lý đánh bắt thủy sản bằng giã cào: Khó do hạn chế nguồn lựcXử lý nạn đánh bắt hải sản bằng tàu giã cào: Khó nhưng phải làmXử phạt hành chính hai tàu giã cào ngoại tỉnh

Một ngư dân đưa ra ý kiến tại hội nghị

Các ngư dân, chủ tàu trình bày tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn đang gặp phải, nhất là tàu đánh bắt giã cào từ các tỉnh khác đến đánh bắt sai tuyến, gây thiệt hại lớn tại địa phương, đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn...

“Mới đây, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã điều động 11 lượt phương tiện tàu, ca nô biên phòng, 70 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; huy động 10 phương tiện của ngư dân tham gia bắt giữ, xua đuổi 24 tàu hoạt động giã cào sai tuyến; xử lý 13 tàu giã cào (12 tàu ngoại tỉnh), xử phạt 396.450.000 đồng…”, là con số mà BĐBP tỉnh đưa ra tại hội nghị.

Đại diện Chi cục Thủy sản tỉnh giải đáp những thắc mắc mà các ngư dân nêu ra; lưu ý những quy định của pháp luật liên quan vấn đề này; hướng dẫn về quy định, thủ tục để ngư dân chuyển đổi đánh bắt đúng ngành nghề, chấm dứt hoạt động đánh bắt giã cào sai tuyến.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh  

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO
Return to top