ClockThứ Sáu, 14/06/2019 20:25

Tuyên truyền pháp luật thông qua phiên tòa giả định

TTH.VN - Chiều 14/6, tại hội trường UBND xã Phú Thượng, chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân-Tòa án Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức phiên tòa giả định, xét xử các bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thịPhong Điền phổ biến các luật mớiTuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em cho học sinhTuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân 9 xã thị trấn huyện Phú Lộc

Cán bộ chuyên môn TAND, VKSND huyện PHú Vang thực hiện phiên tòa giả định

Sau phiên tòa, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia trả lời các câu hỏi về các quy định của pháp luật liên quan lĩnh vực này. Đây là hoạt động tuyên truyền pháp luật sâu rộng của Huyện Đoàn Phú Vang cho hơn 200 ĐVTN 6 xã trên địa bàn huyện.

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Hội đồng xét xử của phiên tòa giả định gồm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa và hai hội thẩm nhân dân, do thư ký TAND huyện Phú Vang thực hiện. Đại diện VKS tham gia phiên tòa do kiểm sát viên VKSND huyện Phú Vang “thủ vai”. Luật sư bào chữa cho bị cáo vị thành niên do trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh, đảm nhiệm. Hai bị cáo do đoàn viên chi đoàn VKS huyện Phú Vang “thủ vai”. Các cán bộ công an huyện Phú Vang “đóng vai” thực hiện nhiệm vụ án ninh tại phiên tòa.

Vụ án tai nạn giao thông giả định “phiên bản” từ những vụ án tai nạn giao thông thường xảy ra trong thực tế cuộc sống, có nội dung như sau: Bị cáo Bắc biết con trai mình (là bị cáo Nam, sinh năm 2001) chưa đủ tuổi, không có bằng lái xe mô tô hạng A1 hợp lệ, nhưng vẫn thường giao chìa khóa xe mô tô cho Nam điều khiển, tham gia giao thông.

Ngày 5/01/2019, Nam điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 10A từ thị trấn Phú Đa đến xã Phú Thượng. Khi đến đoạn đường trước mặt trường tiểu học xã Phú Mỹ, Nam điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái va chạm với xe mô tô do anh Tây (trú tại xã Phú Thượng) điều khiển chạy theo hướng ngược lại, gây tai nạn. Hậu quả: Anh Tây tử vong tại chỗ. Bị cáo Nam bị phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Bị cáo Bắc bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng (khoản tiền này cha mẹ bị cáo đã thay con bồi thường).

Hơn 200 đoàn viên thanh niên 6 xã huyện Phú Vang chăm chú dự khán, tiếp thu những kiến thức pháp luật thông qua phiên tòa giả định

Dưới sự điều hành của cán bộ tòa trong vai thẩm phán, với sự phối hợp ăn ý của các vai hội thẩm Nhân dân, kiểm sát viên, luật sư, bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại…, phiên xét xử giả định diễn ra rất thật và sinh động, từ khâu thực hiện thủ tục tố tụng, công bố cáo trạng, xét hỏi làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, tranh tụng tại phiên tòa…, đã thu hút các bạn ĐVTN “ngồi ghế” dự khán.

Bạn Nguyễn Trọng Vinh, đoàn viên Đoàn xã Phú Mỹ chia sẻ: “Không có lý do” để tìm đến dự khán các phiên tòa diễn ra tại trụ sở tòa án nên mọi hiểu biết về pháp luật của bạn liên quan đến vấn đề này vẫn “lơ mơ”. Trực tiếp tham dự phiên tòa giả định, bạn mới hiểu chính xác, cụ thể những quy định của pháp luật giao thông, pháp luật hình sự liên quan đến lĩnh vực này.

Sẽ tiếp tục nhân rộng

Bạn Nguyễn Thu Hương, học sinh trường THPT Phan Đăng Lưu, xã Phú Thượng và nhiều bạn đoàn viên lứa tuổi 17 (chưa đủ tuổi để thi lấy bằng lái xe mô tô hạng A1) bày tỏ, qua phiên tòa giả định này, các bạn mới hiểu cha, mẹ, người lớn biết con, em chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái xe mô tô, nhưng vẫn giao xe cho con, em mình điều khiển tham gia giao thông, cũng là hành vi phạm tội hình sự, bị pháp luật hình sự xử lý. “Tôi “thấm” câu nói của vị kiểm sát viên khi phân tích cho bị cáo Bắc: “Bị cáo cho rằng do thương con nên giao xe cho con sử dụng tham gia giao thông. Thương con như vậy là hại con, hại cả bản thân mình, gây hậu quả nghiêm trọng cho người khác”- bạn Nguyễn Thị Cúc, đoàn viên Xã Đoàn Phú Mỹ bày tỏ.

Anh Lê Văn Minh, Bí thư chi đoàn VKSND-TAND huyện Phú Vang cho biết: "Để phiên tòa giả định đầu tiên thành công, “tạo đà” cho những phiên tòa giả định tiếp theo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong các lĩnh vực cho thanh thiếu niên trên toàn huyện, những cán bộ thủ vai thẩm phán, kiển sát viên như chị Trần Thị Phương Hồng (cán bộ TAND huyện) chị Nguyễn Thị Hồng Phúc (kiểm sát viên VKSND huyện)... ngoài những kiến thức, kinh nghiệm thực tế, còn phải dày công chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi kỹ năng trong quá trình tiến hành tố tụng tại phiên tòa".

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Huyện Đoàn Phú Vang, thì Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chi đoàn VKSND-TAND huyện phối hợp các xã, thị trấn triển khai, thông qua phiên tòa giả định để truyên truyền sâu rộng pháp luật trên địa bàn toàn huyện, nâng cao nhận thức, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống. Đây là phiên tòa giả định đầu tiên để tuyên truyền pháp luật đi vào chiều sâu cho ĐVTN cụm II (toàn huyện chia 3 cụm) gồm các xã Phú Mỹ, Phú Thượng, Phú An, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh. Sau đó sẽ tiếp tục nhân rộng trên toàn huyện.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Return to top