ClockThứ Tư, 03/07/2019 15:46

Tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh

TTH.VN - Đó là một trong những định hướng hoạt động của Ủy ban MTTQVN TP. Huế trong thời gian tới được đề ra tại hội nghị sơ kết hoạt động Mặt trận thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2019 diễn ra sáng 3/7.

Nâng cao vai trò của MTTQVN, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vữngHiệp thương chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ IXTập trung tuyên truyền, vận động người dân chung sức tham gia

Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận các cấp đẩy mạnh triển khai hoạt động tự quản ở các khu dân cư; kiên trì tuyên truyền, vận động người dân chung tay giữ gìn trật tự đô thị, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; thực hiện nếp sống văn minh, trật tự độ thị. Hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo được triển khai hiệu quả với 420 trường hợp được hỗ trợ, tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động giám sát của Mặt trận cũng được chú trọng thực hiện, như: tham gia đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực I Kinh thành Huế; phối hợp triển khai giám sát theo chuyên đề an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020; tham gia đoàn liên ngành kiểm tra 58 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn…

Thời gian tới, Mặt trận thành phố tập trung triển khai một số nội dung như: xây dựng và thực hiện đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tổ giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020; hướng dẫn mô hình điểm về phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm khu dân cư về môi trường; phối hợp với các cơ quan Nhà nước và tổ chức thành viên triển khai chương trình giám sát về việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với người dân thuộc diện giải tỏa ở Thượng Thành, Eo Bầu.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ

Dubai, một thành phố trên sa mạc nổi tiếng về vẻ đẹp hiện đại phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là dọn sạch những con đường bị ngập nước và “giải cứu” những ngôi nhà chìm trong nước 2 ngày sau khi một cơn bão kỷ lục quét qua khiến Dubai hứng chịu những trận mưa lớn, với lượng mưa trong một năm đã đổ xuống chỉ trong một ngày.

Dubai và nhiệm vụ dọn dẹp thành phố quy mô lớn sau lũ
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ quản lý

TIN MỚI

Return to top