ClockThứ Ba, 01/10/2019 12:35

Tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản

TTH.VN - Sáng 1/10, tại TP. Huế, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo thông tin về chương trình đưa ứng viên điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản khóa VIII năm 2019.

Xuất khẩu lao động cần lan tỏa như “Ngày Chủ nhật xanh”Đẩy mạnh xuất khẩu lao động để chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhậpPhấn đấu đưa 1.500 người đi xuất khẩu lao động trong năm 2019

Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước giới thiệu về chương trình tuyển ứng viên điều dưỡng, hộ lý

Ứng viên điều dưỡng phải đáp ứng các điệu kiện: là điều dưỡng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định của Việt Nam, có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng và hoàn thành chương trình đào tạo điều dưỡng 3 hoặc 4 năm tại Việt Nam, có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm, qua quá trình tuyển chọn do cơ quan đầu mối phía Việt Nam thực hiện. Ứng viên hộ lý phải hoàn thành chương trình đào tạo điều dưỡng 3 hoặc 4 năm tại Việt Nam và qua quá trình tuyển chọn do cơ quan đầu mối phía Việt Nam thực hiện.

Ứng viên điều dưỡng và hộ lý phải đáp ứng các điều kiện về trình độ tiếng Nhật: đạt chứng chỉ trình độ N1 hoặc N2 kỳ thi năng lực tiếng Nhật hoặc hoàn thành khóa đào tạo tiếng Nhật 12 tháng tại Việt Nam và đạt chứng chỉ trình độ N3 kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Các ứng viên tham gia khóa đào tạo tiếng Nhật 12 tháng tại Việt Nam được hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, ở, học tập và được trợ cấp tiền sinh hoạt.

Thời gian lưu trú tại Nhật Bản là 3 năm cho các ứng viên điều dưỡng và 4 năm cho các ứng viên hộ lý. Nếu thi đỗ kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia điều dưỡng hoặc hộ lý của Nhật, các ứng viên được phép ở lại làm việc vô thời hạn, được hưởng lương và các chế độ như điều dưỡng, hộ lý người Nhật.

Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam đi Nhật Bản được thực hiện dựa theo Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Việt. Sau 7 năm triển khai, chương trình tuyển chọn được 1.440 ứng viên. Hiện nay, phía Nhật Bản đang có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn điều dưỡng, hộ lý làm việc tại các bệnh viện, cơ sở dưỡng lão của Nhật Bản do tốc độ già hóa dân số nhanh và thiếu hụt lớn nhân sự tại ngành nghề này. Dự báo nhu cầu cho ngành nghề này từ nay đến năm 2020 khoảng gần 400.000 vị trí.

Tin, ảnh: Minh Hiền

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyển người nào chắc người đó

Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, công tác chuẩn bị giao nhận quân của huyện Quảng Điền được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy trình.

Tuyển người nào chắc người đó
Điều dưỡng chúng ta - Tương lai của chúng ta

Ngày 11/5, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức tọa đàm chào mừng Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5. Tham dự buổi tọa đàm có hơn 350 đại biểu đại diện cho hơn 1.600 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên của Bệnh viện TW Huế và Bệnh viện TW Huế Cơ sở 2.

Điều dưỡng chúng ta - Tương lai của chúng ta
Return to top