ClockThứ Ba, 27/09/2022 14:50

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với bão số 4

TTH.VN - Trưa 27/9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành của tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru) tại các điểm xung yếu ven biển, đầm phá và ven sông trên địa bàn các huyện Phong Điền, Quảng Điền, TX. Hương Trà và TP. Huế.

Hủy, hoãn các cuộc họp không cấp bách để chỉ đạo, triển khai ứng phó với bãoSẵn sàng các phương án, chủ động ứng phó bão số 4Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải bám chắc cơ sở

Trực tiếp thị sát dọc tuyến biển của xã Phong Hải (Phong Điền), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải bám chắc cơ sở, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đưa các thuyền sát biển lên bờ an toàn, nhưng phải chằng buộc thật kỹ lưỡng, tránh gió bão đánh gây thiệt hại.

Về tận các nhà dân, nhất là những hộ dân có nhà tạm bợ sinh sống dọc tuyến biển, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhắc nhở, khẩn trương di dời đến nơi cao ráo kiên cố để tránh, trú bão. Tuyệt đối không để một người dân nào ở lại trong các căn nhà tạm bợ có nguy cơ cao khi bão đến.

Tại điểm tránh, trú bão ở điểm Trường tiểu học số 1 Quảng Lợi (Quảng Điền), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ lưu ý với cấp ủy, chính quyền địa phương di dời người dân vùng thấp trũng đến tránh, trú bão. Cấp ủy, chính quyền xã Quảng Lợi phải rà soát từng hộ gia đình để di dời sớm theo quy định, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống, ứng phó với bão số 4.

Với những hộ dân làm nghề sông nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải nhanh chóng chỉ đạo đưa thuyền, bè vào nơi trú ẩn an toàn.

Khảo sát dọc tuyến sông Ô Lâu, khu vực chợ Hương Cần, xã Hương Toàn (TX. Hương Trà), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ yêu cầu các tiểu thương phải ngưng việc buôn bán lúc 15 giờ chiều nay để lo trú, tránh bão.

Với 4 hộ dân sống lênh đênh trên sông nước dưới chân cầu Hương Cần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo, cấp ủy, chính quyền địa phương phải yêu cầu họ lên bờ khẩn cấp để tránh trú bão, đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Thực địa công tác ứng phó với bão số 4 tại khu tái định cư phường Hương Sơ (TP. Huế), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ và chính quyền địa phương yêu cầu các hộ dân đang xây dựng nhà phải ngưng ngay để ứng phó với bão.

Các lực lượng cùng người dân ven biển Phong Hải neo đậu thuyền bè tránh trú bão 

Đối với những hộ khó khăn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương phường Hương Sơ phải đảm bảo lương thực, thực phẩm khi cần thiết. Quan điểm chỉ đạo là, phải chủ động và tuyệt đối an toàn, không để người dân nào phải thiếu lương thực, màn trời chiếu đất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ cũng lưu ý với lực lượng Công an tỉnh, Công an phường Hương Sơ phải đặc biệt chú ý đến vấn đề an ninh trật tự cho người dân, tránh tình trạng lợi dụng mưa bão để xảy ra trộm cắp, gây mất an ninh trật tự.

Clip Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại các địa phương

Tin, ảnh, clip: Anh Phong 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.

Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Return to top