ClockThứ Hai, 28/06/2021 16:37

TX. Hương Thủy: 4 vụ cháy rừng tại 3 phường

TTH.VN - Từ khoảng 11h đến hơn 14h chiều 28/6, 4 vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra ở 3 phường trên địa bàn TX. Hương Thủy.

Đề phòng hỏa hoạn bùng phát trở lại tại đồi 230Cháy đồi 230, gần 200 người căng mình dập lửa

Khẩn trương dập lửa

Hỏa hoạn bùng phát khoảng 11h sáng từ rừng trồng keo tràm của người dân ở khu vực hồ 5 Lăng (P. Thủy Phương).

Cũng trong thời điểm này, tại rừng keo tràm ở khu vực dốc Xôi (P. Thủy Châu) và khu vực gần trường bắn do Trung đoàn 6 – Bộ CHQS tỉnh quản lý (P. Phú Bài) cũng phát hỏa.

Nhận được tin báo, gần 200 người gồm dân quân, quân đội, công an, chính quyền, người dân địa phương, kiểm lâm, lực lượng PCCC… cùng xe cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tham gia dập lửa.

Sau hơn 2h đồng hồ chiến đấu với giặc lửa, hỏa hoạn tại 2 khu vực gần trường bắn và hồ 5 Lăng cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, do gió lớn, lửa ở rừng keo tràm khu vực dốc Xôi (P. Thủy Châu) vẫn bùng phát dữ dội và cháy lan sang khu vực rừng thông cạnh bên do Ban QLRPH TX. Hương Thủy quản lý.

Clip các lực lượng tham gia dập lửa tại 4 điểm cháy rừng

Trong khi các lực lượng đang gấp rút dập lửa và đào đường băng để ngăn ngừa cháy lan thì khoảng 14h20, rừng keo tràm ở khu vực gần Kho K890 Cục Quân khí (Tổng cục kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng) đóng ở P. Phú Bài lại xuất hiện hỏa hoạn.

Do đây là khu vực chủ yếu trồng keo tràm còn nhỏ và cây bụi nên khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được các lực lượng quân đội, công an và người dân cơ bản khống chế.

Hiện, các lực lượng vẫn trực chiến, không để lửa bùng phát trở lại và điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn.

Trước đó, tại đồi 230 (xã Phú Sơn - TX. Hương Thủy) cũng xảy ra hỏa hoạn. Kéo dài từ chiều 25 đến sáng 26/6, vụ hỏa hoạn đã làm thiệt hại khoảng 12ha rừng thông và 8ha keo, tràm. Nguyên nhân bước đầu xác định do dông sét.

Một số hình ảnh của 4 vụ cháy rừng:

Hỏa hoạn bùng phát khoảng 11h trưa

Lực lượng tham gia ứng cứu có mặt

Huy động máy thổi và chuẩn bị làm đường băng để cô lập lửa

Do gió lớn, lửa đã cháy lan sang rừng thông

Làm nguội không để lửa bùng phát tại những nơi đã khống chế

Lãnh đạo TX. Hương Thủy có mặt để cùng các lực lượng tham gia cứu hỏa 

Phát quang, dọn thực bì, cây cành khô nhằm ngăn lửa lây lan

Trong khi các lực lượng đang khẩn trương dập lửa ở dốc Xôi thì lửa lại bùng phát ở Kho K890, từ xa có thể thấy khói mù mịt

Khoanh vùng, khống chế hỏa hoạn ở khu vực gần Kho K890

Hiện hỏa hoạn diễn biến khá phức tạp, lãnh đạo địa phương và các lực lượng đang tiếp tục bàn phương án ứng phó

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm

Trước xu thế thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, ngày 19/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tại vùng đồng bằng và TP. Huế dự báo cấp độ cháy rừng cấp 3 (cấp nguy hiểm), đặc biệt ở Nam Đông cấp 4 (cấp rất nguy hiểm).

Cảnh báo cấp độ cháy rừng rất nguy hiểm
Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn

Ngày 19/4, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt.

Nguy cơ thiếu nước và xâm nhập mặn
Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia
Return to top