ClockThứ Tư, 29/05/2019 13:19

TX. Hương Thủy: Hơn 300 học sinh xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng

TTH.VN - Sáng 29/5, TX. Hương Thủy tổ chức tuyên dương – khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi, cuộc thi các cấp năm học 2018-2019.

Tuyên dương học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc giaTuyên dương 1.758 học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnhPhú Vang tuyên dương 455 học sinh giỏi

Những học sinh xuất sắc được tuyên dương - khen thưởng

Năm học 2018-2019, TX. Hương Thủy hơn 300 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi các cấp, trong đó, có 94 học sinh vinh dự được tuyên dương dịp này.

Ngoài hàng trăm giải cấp thị xã, đội tuyển học sinh giỏi Hương Thủy đạt 40 giải cấp tỉnh, vươn lên đứng thứ 5 toàn tỉnh so với vị trí thứ 7 năm học trước; 10 giải tại cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật và Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, trong đó 1 đề tài đạt giải Khuyến khích cấp quốc gia; giải “Cây bút triển vọng” cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 2019 cấp quốc gia; giải Nhì quốc gia Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai 2019…

Về thể thao, bên cạnh tham gia và giành thành tích cao tại các kỳ HKPĐ, mới đây nhất, các “kình ngư” nhí Hương Thủy đã “độc chiếm” tại giải bơi học sinh phổ thông 2019 với 5 HCV, 8 HCB, 2 HCĐ cùng ngôi đầu cả ở 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ khối Tiểu học và đồng đội nữ khối THCS.

Dịp này, UBND TX. Hương Thủy trao giấy khen cho 4 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. 

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững

Chiều 23/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt Chương trình), đồng thời đưa ra những giải pháp giảm nghèo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian đến.

Lồng ghép các chương trình, nguồn lực giảm nghèo bền vững
Return to top