ClockThứ Tư, 02/10/2019 14:37

TX. Hương Thủy ra hạn cuối khắc phục sai phạm đối với khu resort nhà vườn Hoàng Mai

TTH.VN - Sáng 2/10, ông Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy thông tin, địa phương đã có thông báo gửi ông Lê Ngọc Thiện (Công ty TNHH Thanh Danh Ngọc Thiện) - chủ khu resort nhà vườn Hoàng Mai (thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy) về việc tháo dỡ phần công trình xây dựng lấn chiếm đất đến hết ngày 6/10.

Sẽ đập bỏ tường rào trái phép của khu resort nhà vườn Hoàng MaiKết luận chính thức về vi phạm của chủ khu nhà vườn resort Hoàng Mai


Resort nhà vườn Hoàng Mai ở thôn Kim Sơn, xã Thủy Bằng

Trước đó, như Thừa Thiên Huế Online phản ánh, ở khu resort nhà vườn Hoàng Mai, ông Lê Ngọc Thiện đã tự ý xây dựng tường rào bê tông bít kín tuyến đường vào khu quy hoạch và tường rào bằng thép kéo dọc cả tuyến đường nhằm lấn chiếm sử dụng với mục đích riêng; xây dựng 3 cầu bê tông vượt kênh nước trái phép; lắp dựng hai tảng đá granite vi phạm lộ giới Tỉnh lộ 25…

Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc, ngày 22/6, ông Lê Ngọc Thiện thừa nhận vi phạm của mình, đồng thời cam kết khắc phục mọi sai phạm đến hết ngày 2/7/2019.

Tuy nhiên, đã 3 tháng trôi qua, chủ khu nhà vườn resort Hoàng Mai chỉ mới tháo dỡ 2 tảng đá granite vi phạm lộ giới Tỉnh lộ 25, những vi phạm còn lại vẫn không “nhúc nhích”.

Lý giải tại sao những vi phạm vẫn tồn tại dù đã quá thời hạn như yêu cầu trước đó của chính quyền địa phương, sáng 2/10, ông Lê Văn Thìn - Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, dù đã liên tiếp có các văn bản đôn đốc nhưng ông Thiện chỉ mới di dời tảng đá, còn những sai phạm khác vẫn chưa khắc phục. “Đến nay, việc chưa cưỡng chế tháo dỡ các vi phạm còn lại là do đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra những vấn đề liên quan để xử lý một lần”, ông Thìn nói.

Theo ông Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND TX. Hương Thủy, từ đây đến hết ngày 6/10/2019, ông Lê Ngọc Thiện phải tháo dỡ công trình vi phạm (biển hiệu, đoạn tường rào dài 21m nằm ngoài Giấy CNQSDĐ đất đã cấp và trong lộ giới đoạn đường đi lăng Khải Định, phần tường rào 6,7m bít lối đi vào khu quy hoạch cạnh phần đất tiếp giáp nhà ông Lê Xuân Lãnh) để trả lại hiện trạng đất ban đầu. Nếu đến thời hạn nêu trên vẫn không chấp hành, chính quyền địa phương sẽ lập thủ tục cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

“Chúng tôi cũng yêu cầu, trong quá trình khởi công xây dựng bất kỳ công trình gì, ông Lê Ngọc Thiện phải thông báo cho chính quyền địa phương được biết theo quy định, đồng thời sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không được lấn, chiếm đất do Nhà nước quản lý và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai”, ông Tập cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước

Sáng 20/4, tại sông Lợi Nông, phường Thuỷ Châu (TX. Hương Thủy) tổ chức giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

Giải đua ghe chào mừng ngày thống nhất đất nước
Chạy để sẻ chia

Đó là chủ đề giải “Chạy vì sức khoẻ cộng đồng - Thủy Dương Jogging 2024” do UBND P. Thuỷ Dương (TX. Hương Thủy) tổ chức diễn ra sáng 18/4. Hoạt động nhằm gây quỹ khuyến học, chung tay xây dựng xã hội học tập.

Chạy để sẻ chia

TIN MỚI

Return to top