ClockThứ Hai, 06/11/2017 13:13

Tỷ lệ hút thuốc lá tăng cao trở lại ở Hàn Quốc

TTH.VN - Hãng thông tấn Yonhap News ngày 6/11 đưa tin, tỷ lệ hút thuốc tại Hàn Quốc bất ngờ tăng cao trở lại, bất chấp mọi nỗ lực hạn chế của Chính phủ nước này như tăng giá thuốc lá bán ra thị trường.

Mỹ: Tặng tiền để khuyến khích công dân bỏ thuốcNghiên cứu thành công thuốc chủng ngừa bệnh viêm phổiThái Lan ban bố lệnh cấm hút thuốc lá trên 20 bãi biển nổi tiếngPhát hiện tàn dư của thuốc trừ nấm trong rau quả ở Singapore

Hút thuốc ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của con người. Ảnh: Yonhap News

Theo số liệu của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, vào năm 2016, ước tính có khoảng 23,9% trong tổng số người dân Hàn Quốc từ 19 tuổi trở lên có thói quen hút thuốc, tăng 1,3 % so với mức 22,6% trong cùng lỳ năm 2015.  Trong đó, số lượng nam giới hút thuốc chiếm 40,7% và con số này đối với phụ nữ có cùng thói quen là 6,4%.

Nhằm hạn chế tình trạng này, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ đẩy mạnh triển khai kế hoạch ngăn chặn thói quen hút thuốc là của người dân, bao gồm: mở rộng phạm vụ và số lượng các khu vực cấm hút thuốc lá, đồng thời nghiêm cấm các hình thức quảng cáo sản phẩm thuốc lá trên địa bàn cả nước...

Hút thuốc không những ảnh hưởng lớn đến hoạt động của phổi, mà còn làm người nghiện mắc chứng bệnh béo phì. Được biết, tỷ lệ béo phì do hút thuốc ở Hàn Quốc đạt mức 34,8% vào năm 2016, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc đến Huế tham gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

​Ngày 2/4, đoàn chuyên gia thẩm mỹ đến từ Hoa Kỳ và Hàn Quốc triển khai phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho 14 bệnh nhân tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế. Trước đó, các bác sĩ đã khám, tư vấn miễn phí về thẩm mỹ và hàm mặt cho hơn 40 người có nhu cầu đến từ Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đăklak, Gia Lai…

Chuyên gia Hoa Kỳ, Hàn Quốc đến Huế tham gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
Return to top