ClockThứ Sáu, 02/03/2018 14:29

Tỷ lệ thất nghiệp ở Đức thấp nhất lịch sử

TTH.VN - Theo thống kê chính thức của Chính phủ Đức, tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này được ghi nhận ở mức thấp nhất lịch sử vào tháng 2/2018.

Dân số thất nghiệp Mỹ thấp nhất trong vòng 45 nămKenya: World Bank tài trợ 750 start-up trẻ nhằm giải quyết thất nghiệpMỹ: Số người thất nghiệp giảm xuống mức thấp trong gần 45 nămILO: Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao trong năm 2018

Ảnh minh họa: DPA

Trong tháng 2/2018, tỷ lệ thất nghiệp dừng ở mức 5,4% - mức thấp nhất  kể từ năm 1990, với số lượng người lao động giảm gần 22.000 người.

Tận dụng thời kỳ bùng nổ này, các công đoàn Đức đang tích cực triển khai mọi nỗ lực để đẩy mạnh việc tăng lương trong các cuộc đàm phán với chủ lao động. Một trong những thành quả đạt được trong thời gian gần đây là Liên hiệp công đoàn Đức (IG Metall) đã đạt được mục tiêu tăng 4,3% mức lương hiện tại cho hơn 3,9 triệu công nhân nước này. Thêm vào đó, người dân lao động cũng có quyền làm việc linh hoạt hơn so với trước đây.

Nhìn chung, đây là kết quả tất yếu khi quá trình bùng nổ trong nền kinh tế hàng đầu châu Âu đã thúc đẩy việc tuyển dụng lao động diễn ra sôi nổi hơn.

Đan Lê (Lược dịch từ The local)

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Return to top