Thể thao trong nước

U.21 quốc tế 2018: Vừa đá vừa ngóng lũ

ClockThứ Ba, 11/12/2018 19:37
TTH.VN - Chiều 11/12, tại Khách sạn Century diễn ra họp báo giải bóng đá U.21 quốc tế lần thứ 12-2018.

Hà Nội lần thứ 4 nâng cao cúp vô địch giải U21 quốc gia Báo Thanh NiênVòng chung kết U21 Báo Thanh Niên 2018: “Sẽ đá với 200% sức lực”

Khai mạc chiều 12/12 trên sân Tự Do, giải quy tụ 4 đội: U.21 Malaysia, U.21 Myanmar, U.21 Gim Hae CFC và U.21 tuyển chọn Việt Nam.

HLV Malaysia (ngoài cùng, bên trái) nhận được nhiều chú ý của phóng viên tại họp báo

Tại giải, 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội cao điểm nhất tranh nhất – nhì, 2 đội còn lại tranh hạng ba. Giải được điều hành bởi 4 trọng tài FiFa Việt Nam và 4 trọng tài FiFa trung lập đến từ Singapore và Thái Lan

Bên cạnh đội tuyển chọn Việt Nam gồm những chân sút xuất sắc nhất được lựa chọn từ giải U.21 Báo Thanh Niên 2018 mới vừa diễn ra tại Huế, trong đó, đáng chú ý là: Tấn Tài, Việt Hưng, Thanh Bình, Minh Dĩ…, thì U.21 Gimhae CFC – đội bóng đến từ quê hương của HLV Park Hang-seo - đang được xem là hiện tượng của bóng đá sinh viên Hàn Quốc, khi chỉ riêng trong năm nay, Gimhae CFC đã giới thiệu 3 chân sút cho tuyển U.20 quốc gia nước này.

Về phía Myanmar, ngoài việc được dẫn dắt bởi HLV Kyi Lwin – thuyền trưởng đã đưa U.19 Myanmar đến ngôi á quân U.19 Đông Nam Á 2018, trong đội hình đến Huế, U.21 Myanmar còn có cầu thủ xuất sắc nhất và là vua phá lưới giải U.19 Đông Nam Á 2018 Win Naing Tun (7 bàn thắng) và Myat Kaung Khant (6 bàn) cùng khá đông chân sút từng hiện diện tại SEA Games 2017 như: Thet Paing Htwe, Aung Nang Win, Kyaw Thet Oo…

Cuối cùng là Malaysia, đây là đội bóng được chú ý nhiều nhất khi họ đưa lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại U.23 châu Á 2020 tham dự giải lần này, trong đó, đáng chú ý nhất là chân sút Nik Akif Syahrian.

Tổng duyệt mô tô lòng chảo theo hình thức rượt đuổi

BTC cho biết, giải U.21 quốc tế 2018 mở cửa miễn phí và có biểu diễn mô tô lòng chảo với 9 mô tô thể thao, chạy theo đội hình 3-2-3 và 2-3-3 với hình thức rượt đuổi trước giờ khai mạc (17h ngày 12/12) và sau giờ giải lao của trận khai màn. Đây hứa hẹn là tiết mục hấp dẫn khi đội hình mô tô thể thao đông, gay cấn và hấp dẫn hơn so với lần biểu diễn tại giải VCK U.21 Báo Thanh Niên 2018.

Do thời tiết ở Huế diễn biến khá phức tạp nên BTC đã đưa ra 2 phương án sau ngày khai mạc: Giảm vòng đấu hoặc lùi ngày đấu (tùy tình hình thực tế) phòng khi nước lũ dâng cao khiến hệ thống thoát nước của sân Tự Do không thoát kịp.

Tại giải này năm ngoái ở Cần Thơ, U.21 Yokohama (Nhật Bản) lên ngôi vô địch sau khi thắng U.21 tuyển chọn Việt Nam 2-0.

Lịch thi đấu (dự kiến):

Ngày 12/12:

14h30: U.21 Malaysia – U.21 Gimhae CFC

17h30: U.21 tuyển chọn Việt Nam – U.21 Myanmar

Ngày 14/12:

14h: U.21 Gimhae CFC - U.21 Myanmar

17h: U.21 tuyển chọn Việt Nam - U.21 Malaysia

Ngày 16/12:

14h: U.21 Malaysia - U.21 Myanmar

17h: U.21 tuyển chọn Việt Nam - U.21 Gimhae CFC

Ngày 18/12:

14h: Tranh hạng Ba

17h: Tranh hạng Nhất

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top