Thể thao trong nước

U-23 VN - U-23 Malaysia: Thử nghiệm đội hình cho SEA Games 2017

ClockThứ Ba, 07/02/2017 09:19
Trận giao hữu giữa tuyển U-23 VN và U-23 Malaysia trên sân Thống Nhất vào 18g hôm nay (7/2, VTV6 THTT) mang ý nghĩa khá quan trọng cho hai đội trong quá trình chuẩn bị SEA Games 2017 diễn ra vào tháng 8 tới.

Văn Toàn (9) sẽ là đầu tàu trên hàng tấn công của U-23 VN. Ảnh: N.K

Sau hai chức vô địch SEA Games liên tiếp năm 2009 và 2011, U-23 Malaysia đã không giành được thành tích nào trong hai kỳ SEA Games 2013 và 2015.

Vì thế, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã chuẩn bị khá nghiêm túc cho kỳ SEA Games 2017 tổ chức trên sân nhà sắp tới. Trong đó, FAM đặt niềm tin vào tân HLV Frank Bernhardt, HLV người Đức từng dẫn dắt đội tuyển U-19 và U-21 Estonia giai đoạn 2007-2012.

Dù không thể đưa sang VN 5 cầu thủ tốt nhất của mình do chấn thương và CLB không chịu nhả quân nhưng HLV Frank Bernhardt vẫn tự tin cho rằng U-23 Malaysia sẽ cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Nói vậy bởi trong số 18 cầu thủ sang VN, U-23 Malaysia vẫn còn những cái tên đáng chú ý như hậu vệ phải gốc Úc và đang khoác áo đội tuyển quốc gia Mathew Davies, hậu vệ Adam Nor Azlin, tiền đạo Kumaahran Sathasiwam...

Tuy nhiên, lối chơi gắn kết mới là điều HLV Frank Bernhardt quan tâm trong trận đấu với U-23 VN. Ông Bernhardt nói: “U-23 VN là đội bóng mạnh và có sự chuẩn bị rất tốt trong thời gian qua. Do đó, đây là trận đấu bổ ích để chúng tôi thử nghiệm đội hình. Vì SEA Games 2017 vẫn còn 6 tháng nữa mới diễn ra nên chúng tôi xem trọng lối chơi hơn kết quả. Từ đây, các cầu thủ cần phải thể hiện tất cả khả năng của mình, cố gắng chơi tốt và thể hiện hết những gì đã được tập luyện trong thời gian qua, nhất là tạo sự gắn kết trong đội hình và lối chơi”.

Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng không giấu ý muốn đưa U-23 VN giành chiến thắng trước U-23 Malaysia để đem lại niềm vui cho người hâm mộ. Ông Thắng nói: “Người Á Đông bao giờ cũng muốn có một khởi đầu tốt để có một năm tốt đẹp, tôi và các thành viên đội tuyển U-23 VN cũng không nằm ngoài mong muốn đó. Chúng tôi mong muốn sẽ có một trận đấu đầu năm thật sôi nổi trước U-23 Malaysia để cống hiến cho khán giả”.

Ở lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển U-23 VN, HLV Nguyễn Hữu Thắng dường như không tốn quá nhiều thời gian trong các buổi tập vừa qua để truyền đạt cho các cầu thủ lối chơi phối hợp nhóm nhỏ mà ông đã xây dựng ở đội tuyển quốc gia trong năm 2016. Điều này xuất phát từ việc ông vẫn còn trong tay những tuyển thủ của tuyển VN đang khoác áo U-23 như Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Tiến Dũng...

Trong lần tập trung này, U-23 VN có hai gương mặt đang thể hiện phong độ rất ấn tượng là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh. Theo đó, Quang Hải đã có 3 bàn thắng trong 4 trận ở V-League 2017, còn cầu thủ 19 tuổi Đức Chinh có 6 bàn thắng ở cả V-League 2017 (3 bàn) lẫn Cúp quốc gia 2017.

Dù vậy, Quang Hải lại là cầu thủ làm HLV Hữu Thắng phân vân trong việc bố trí đội hình cho trận gặp U-23 Malaysia do ông đang cân nhắc để Quang Hải đá ở tiền vệ trái sở trường hay tiền vệ trung tâm nhằm tận dụng tối đa tố chất kỹ thuật, tốc độ và khả năng săn bàn của anh.

Trong khi đó, Đức Chinh nhiều khả năng chỉ vào sân thay người cho cặp tiền đạo Công Phượng - Tuấn Tài, do anh chỉ mới tập luyện cùng đội hai buổi tập sau khi cùng SHB Đà Nẵng thi đấu ở Cúp quốc gia 2017 hôm 4/2.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đóng thế

Còn đến 2 trận đấu nữa vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á mới hạ màn, nhưng với thất bại nặng nề 0 - 3 trước Indonesia trên sân Mỹ Đình, HLV Philippe Trousser đã sớm phải kết thúc hợp đồng dẫn dắt cả 2 đội tuyển Quốc gia và tuyển U23 Quốc gia Việt Nam.

Đóng thế
Cầu thủ nhập tịch

Trước thềm 2 trận đấu gặp tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3 này, theo tờ Bola. Okezone, Indonesia đã hoàn thành nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan, Nathan Tjoe-A-On. Cầu thủ này đã tuyên thệ trở thành công dân Indonesia. Sau khi tuyên thệ, Nathan Tjoe-A-On có thể khoác áo đội tuyển Indonesia ngay.

Cầu thủ nhập tịch
Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Return to top