Thế giới Thế giới
Úc cân nhắc tập trận trên Biển Đông
Chính quyền Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đang cân nhắc việc tập trận “tự do đi lại” trên Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền vô lý của Trung Quốc tại khu vực.
![]() |
Tàu USS Lassen của Mỹ cũng từng chạm mặt hải quân Trung Quốc khi thực hiện quyền tự do đi lại trên Biển Đông - Ảnh: News.com.au |
Tờ The Australian đưa tin Hội đồng an ninh quốc gia của nội các liên bang Úc trong vài tháng qua đã xem xét và thảo luận tất cả thiệt - hơn trong việc tổ chức tập trận với sự tham gia của tàu và máy bay Úc.
Tuy nhiên Canberra vẫn chưa quyết định liệu có tập trận hay không và nếu có sẽ bắt đầu khi nào và dưới hình thức gì.
Tờ báo dẫn các nguồn tin cho biết ông Malcolm cũng thảo luận vấn đề tự do đi lại và bay qua Biển Đông trong chuyến công du Mỹ mới đây. Thủ tướng Úc sau đó cũng đem tình hình Biển Đông bàn bạc với chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, đô đốc Harry Harris ở Hawaii.
Mỹ và nhiều nước Đông Nam Á đã lên tiếng hoan nghênh Úc tập trận tại Biển Đông. Các nguồn tin cũng cho hay Nhật đã đề nghị tham gia diễn tập cùng hải quân Mỹ nhưng Washington cho rằng tại thời điểm này nên tránh để xảy ra các vụ chạm trán giữa tàu Nhật Bản và Trung Quốc.
Theo trang News của Úc, các cuộc tập trận “tự do đi lại” sẽ là lời cảnh báo buộc Bắc Kinh ngừng các động thái ngang ngược tại vùng biển này.
Một cuộc tập trận “tự do đi lại” sẽ bao gồm việc cho tàu hoặc máy bay đi qua khu vực 12 hải lý xung quanh vùng các thực thể nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng của Việt Nam.
Trước đó vào tháng 11-2015, chiếc RAAF PC-3 Orion của không quân Úc đã bay qua vùng tranh chấp trên Biển Đông và bị hải quân Trung Quốc đe dọa.
“Chúng tôi là máy bay Úc đang thực hiện quyền tự do đi lại trong vùng không phận quốc tế” - máy bay Úc đáp trả. Nhiều khả năng chiếc PC-3 Orion sẽ tiếp tục được Úc sử dụng nếu quyết định diễn tập trên Biển Đông.
Trong thời gian qua, Úc cũng gửi nhiều tàu chiến đến Biển Đông để thăm các quốc gia trong khu vực.
Các nguồn tin của The Australian cho biết Chính phủ Úc đã yêu cầu tổ chức các chuyến đi qua Biển Đông bất cứ khi nào có thể thay vì theo định kỳ, để khẳng định quan điểm của Canberra về vấn đề tự do đi lại trên tuyến hàng hải quan trọng này.
- Nhiều nền kinh tế lớn dự báo sẽ suy thoái trong 12 tháng tới (04/07)
- Quốc khánh Mỹ 4-7: Nhiều thành phố lớn hủy bắn pháo hoa do bão giá cả (04/07)
- Mối lo lạm phát đè nặng châu Á (04/07)
- Xả súng ở thủ đô Đan Mạch: 3 người chết, một nghi phạm bị bắt (04/07)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Ngân hàng Thế giới thành lập Quỹ phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”