Thế giới

Úc cảnh báo nguy cơ khủng bố dịp Giáng sinh

ClockThứ Tư, 24/12/2014 16:47
TTH.VN - Sau liên tiếp các vụ khủng bố xảy ra tại thành phố Sydney và Pháp, chính phủ Úc đã phải ban bố cảnh báo người dân về nguy cơ khủng bố có thể xảy ra ngay trong ngày lễ Giáng sinh đang đến gần. 

Trong tuyên bố đưa ra ngay trước thềm lễ Giáng sinh 2014, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Úc Tony Abbott cũng cho biết trên mạng Internet đang tràn làn các cuộc đàm thoại liên quan đến khủng bố kể từ sau vụ bắt giữ con tin ở thành phố Sydney hôm 15-16/12, khiến 2 con tin thiệt mạng và thủ phạm bị tiêu diệt.

Những cảnh báo khủng bố được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Úc vừa bắt giữ 2 nghi phạm cũng ở thành phố Sydney, trong đó có một đối tượng bị cáo buộc cất giữ nhiều tài liệu liên quan đến âm mưu tấn công khủng bố các mục tiêu của chính phủ.  

“Đối tượng bị cáo buộc cất giữ những tài liệu khủng bố là một nam thanh niên 20 tuổi. Trong tài liệu này đề cập những mục tiêu có thể bị tấn công tại thành phố Sydney. Đối tượng còn lại 21 tuổi, bị buộc tội vi phạm lệnh quản chế”, Phó cảnh sát trưởng liên bang Úc, ông Michael Phelan, cho biết.

Kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở quán cà phê Lindt, chính phủ Úc đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao hơn, đồng nghĩa với việc “có khả năng xảy ra tấn công khủng bố”. Tuy nhiên, Úc vẫn chưa nâng lên mức cao nhất: cơ quan an ninh đã có thông tin chi tiết về một cuộc tấn công sẽ xảy ra.

Người dân Úc và châu Âu đang phải trải qua kỳ Giáng sinh bất an nhất từ trước đến nay khi liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Úc, Pháp và mới đây nhất là đe dọa của IS đánh sập một cây cầu lớn ở phía Bắc nước Mỹ. Các tay súng nước ngoài đầu quân cho IS và các phần tử cực đoan ủng hộ tổ chức này là những mối nguy lớn nhất cho các chính phủ phương Tây.

Vũ Anh (Theo Dân trí)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top