Thế giới

Úc đóng cửa nhiều bãi biển sau hàng loạt vụ cá mập tấn công

ClockChủ Nhật, 23/08/2015 15:28
TTH.VN - Tờ AFP hôm nay (23/8) đưa tin, bang New South Wales (Úc), nổi tiếng với những bãi biển lướt sóng hàng đầu thế giới, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi năm đã phải đóng cửa nhiều bãi biển sau một loạt vụ cá mập tấn công người gần đây.


Bảng thông báo đóng cửa bãi biển do cá mập tấn công ở bang New South Wales, Úc - Ảnh: Arynews

Trước đó, vào chiều qua (22/8), một người đàn ông 38 tuổi đang lướt sóng với một người bạn trên bãi biển Lighthouse, khoảng 400 km về phía bắc Sydney, thì bất ngờ bị cá mập trắng tấn công và "chấn thương đe dọa tính mạng", cảnh sát tiểu bang New South Wales cho biết.

Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Port Macquarie với các vết thương nghiêm trọng ở dạ dày và lưng, một phát ngôn viên của bệnh viện nói với hãng tin AFP.

Vụ tấn công mới nhất diễn ra chưa đầy một tháng sau khi một người đàn ông 52 tuổi bị thương nặng ở cánh tay và chân do cá mập tấn công ở bãi biển Evans Head, khoảng 350 km về phía bắc của bãi biển Lighthouse.

Trong cùng một khu vực, một nạn nhân 32 tuổi bị cá mập cắn tơi tả vào chân hồi đầu tháng 7 này; nghiêm trọng hơn, vào tháng 2 vừa qua, nạn nhân 41 tuổi người Nhật đã thiệt mạng do cá mập xé lìa chân khi đang lướt sóng.

Trước diễn biến của hàng loạt vụ cá mập tấn công, chính quyền tiểu bang New South Wales đã đẩy mạnh công tác giám sát cá mập trên bờ biển, với sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây nhất cho thấy "sự bất thường về hoạt động của cá mập tại khu vực, lần đầu tiên trong nhiều năm qua", một phát ngôn viên Hiệp hội Cứu hộ bằng ván lướt sóng (Surf Life Saving) nhận định.

Chính quyền tiểu bang New South Wales đã ra quyết định tiêu diệt cá mập, đồng thời tiến hành xem xét các công nghệ điều khiển mới dự kiến được hoàn thành vào tháng tới.

Các chuyên gia lo ngại, cá mập tấn công đang gia tăng trong khi hoạt động thể thao dưới nước ngày càng trở nên phổ biến.

 

Lê Thảo (lược dịch từ AFP & ABCnews)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top