Thế giới

Ukraine chuẩn bị "đổ" vũ khí cho chiến dịch ở miền Đông

ClockThứ Hai, 24/08/2015 10:28
TTH.VN - Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho đợt tăng cường lực lượng quy mô ngay trước thời điểm tổ chức ngày Độc lập của nước này.


Tổng thống Poroshenko (Ảnh AFP)

Thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/8 cho biết Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký giấy xác nhận các loại khí tài trang bị cho các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang ở miền Đông trong chuyến thăm tới một căn cứ huấn luyện ở khu vực Kharkiv mới đây.

Vũ khí sẽ được thử nghiệm và gửi tới hỗ trợ "chiến dịch chống khủng bố" ở miền Đông Ukraine trong vòng 48 giờ.

Giới quan sát đánh giá, dựa theo những gì mà thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine nêu ra, nước này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với nhiều loại hình chiến thuật.

Hơn 25 xe tăng, bao gồm các mẫu BM "Bulat", T-64BV, T-72, T-80, các hệ thống phóng tên lửa như "Grad", tên lửa chống máy bay chiến đấu, tên lửa chống tăng "Stugna", pháo chống tăng và các loại pháo khác, cùng một lượng xe cơ giới lớn, trong đó có nhiều mẫu Hammer.

Thông báo dẫn lời một quan chức phụ trách thông tin của Ukraine cho biết Tổng thống Poroshenko đã tham dự lễ khai mạc buổi giới thiệu các loại khí tài nêu trên cùng với các quan chức quân đội cấp cao.

Ngoài ra, Tổng thống Poroshenko cũng trao thưởng cho 15 binh sĩ, những người đã tham gia vào cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, huy hiệu "bảo vệ độc lập chủ quyền của Ukraine".

Giới quan sát đánh giá sự bổ sung khí tài nêu trên sẽ là một sự bổ sung cần thiết cho quân đội Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh các lực lượng của nước này thường phải sử dụng những vũ khí đã lạc hậu.

Trong chuyến thăm nêu trên, Tổng thống Poroshenko đã khẳng định rằng hơn 1.000 loại khí tài đã được sửa chữa và nâng cấp trong năm 2015 và quá trình này sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Ngọc Anh (Theo Dân trí)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top