Thế giới

Ukraine và phe đối lập đạt thỏa thuận thiết lập lệnh ngừng bắn

ClockThứ Sáu, 05/09/2014 11:12
TTH.VN - Cả Tổng thống Petro Poroshenko và thủ lĩnh phe đối lập tại Ukraine đều nhất trí sẽ tuyên bố ngừng bắn vào ngày hôm nay (5/9).

Theo Reuters, điều kiện mà hai bên đặt ra để đi đến lệnh ngừng bắn này là các bên sẽ ký vào một bản kế hoạch hòa bình mới nhằm chấm dứt 5 tháng giao tranh ác liệt tại miền Đông nước này. 

Thỏa thuận ngừng bắn mang tính chất đột phá này được đưa ra chỉ một tuần sau khi phe đối lập đã giành được một số thắng lợi đáng kể trước quân Chính phủ. 

 Lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO nhóm họp với Tổng thống Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh tại xứ Wales, Anh (Ảnh Reuters)

 Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại xứ Wales, Anh, ông Poroshenko nhấn mạnh lệnh ngừng bắn này sẽ là điều kiện tiên quyết cho cuộc gặp giữa đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Minsk diễn ra vào ngày hôm nay (5/9). 

“Vào lúc 14h (giờ địa phương), khi mà cuộc gặp tại Minsk đang diễn ra, tôi sẽ yêu cầu hai bên đồng thời thiết lập lệnh ngừng bắn và chúng tôi hy vọng rằng việc tiến hành kế hoạch hòa bình mới sẽ diễn ra vào ngày 6/9”, ông Poroshenko tuyên bố. 

Trong khi đó, thủ lĩnh của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết binh sỹ của ông sẽ thiết lập lệnh ngừng bắn chỉ 1 giờ sau đó với điều kiện là đại diện của Kiev cũng ký vào bản kế hoạch hòa bình tại cuộc gặp ở Minsk. 

Trước đó, hai bên đã có những thỏa thuận ngừng bắn tại một số khu vực miền Đông Ukraine trong suốt thời điểm các nhân viên tìm kiếm cứu nạn tìm thi thể của nạn nhân máy bay MH17 bị bắn hạ tại đây vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, tuyên bố được cả hai bên đưa ra vào ngày 4/9 đánh dấu lần đầu tiên cả quân Chính phủ và lực lượng đối lập đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn đầy đủ. 

Tuy nhiên, lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về thiện chí của ông Poroshenko. Ông Oleg Tsaryov một quan chức của lực lượng đối lập cho biết việc ngừng bắn của lực lượng đối lập sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào việc Chính phủ Ukraine có giữ lời hứa hay không bởi “trong quá khứ chúng tôi cũng đã đạt được một vài thỏa thuận ngừng bắn với ông Poroshenko, nhưng ông ấy đã không tôn trọng thỏa thuận”. 

Một quan chức thân cận với ông Zakharchenko cho biết quân Chính phủ đã dội bom vào thành phố Donetsk trong khi ông Poroshenko đang tuyên bố kế hoạch ngừng bắn. 

“Chúng tôi sẽ xem xét kết quả của các cuộc đàm phán vào ngày 6/9, nhưng tôi nghĩ là sẽ không hề dễ dàng. Tất cả các cuộc đàm phán này đều diễn ra khi mà đạn pháo nhằm vào chúng tôi ngày một dày đặc hơn”, quan chức này cho biết.

 

Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top