ClockThứ Ba, 20/02/2018 14:53

UNESCO công nhận nhạc cụ Khaen là di sản văn hóa phi vật thể

TTH.VN - Khaen – một nhạc cụ truyền thống của Lào vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Lào dự họp liên Chính phủLào – Đức – Thụy Sỹ ký kết thực hiện chương trình CEGGAÔng Macron kêu gọi công nhận bánh mì Pháp là di sản UNESCOUNESCO hợp tác với Ngân hàng Thế giới thực hiện dự án hỗ trợ giáo dục mầm non ở Nigeria

Các nhạc công biểu diễn với nhạc cụ Khaen. Ảnh: Vientiane Times

Quyết định được tuyên bố tại kỳ họp thứ 12 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, được tổ chức tại đảo Jeju (Hàn Quốc) từ ngày 4 – 9/12 năm 2017 vừa qua.

Theo đó, nhạc cụ dân tộc Khaen của Lào đã chính thức được ghi danh vào danh sách các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tờ Vientiane times số ra ngày 20/2 dẫn lời tuyên bố mới nhất được đăng tải trên trang chủ của UNESCO cho hay.

Trước thông tin này, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đã nhanh chóng đề nghị Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch nước này khẩn trương chuẩn bị các sự kiện để kỷ niệm sự công nhận chính thức từ phía UNESCO.

Việc Khaen được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đã rheer hiện giá trị văn hóa to lớn của nhạc cụ này, nhất là khi Khaen được nhiều thế hệ người dân tộc Lào sử dụng trong các tiết mục biểu diễn ở trong nước và quốc tế.

Được biết, Khaen là nhạc cụ làm từ một loại tre đặc biệt cùng với cây sậy. Tương tự như khèn, người chơi nhạc cụ sẽ thổi khí vào các lỗ nhỏ để tạo ra âm thanh. Âm lượng, độ cao thấp của âm thanh sẽ phụ thuộc chủ yếu vào kích thước, độ dài của ống tre. Đã từ lâu, Khaen trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Lào nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa xã hội và các thành viên trong gia đình.

Đan Lê (Lược dịch từ Vientiane Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

UNESCO bổ sung 18 địa điểm mới vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu

Trong cuộc họp lần thứ 219 vừa được tổ chức tại Paris (Pháp), Ban điều hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua việc bổ sung 18 địa điểm mới vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO, nâng tổng số công viên địa chất toàn cầu lên 213, thuộc 48 quốc gia trên khắp thế giới.

UNESCO bổ sung 18 địa điểm mới vào Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể

Thủ đô Brussels của Bỉ đang tìm cách bảo vệ 2 văn hóa truyền thống lịch sử gồm nghệ thuật múa rối và một tấm thảm hoa rộng 1.680m2 được trưng bày 2 năm một lần trước tòa thị chính thủ đô Brussels, bằng cách đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

Brussels đệ trình UNESCO công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

TIN MỚI

Return to top