ClockThứ Tư, 16/02/2022 15:07

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phong trào phụ nữ

TTH - Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền triển khai công tác hội và phong trào phụ nữ là một trong những giải pháp tạo hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lan tỏa phong trào phụ nữ làm giàu ở Phú Lộc“Trao quyền cho phụ nữ tuyến đầu chống biến đổi khí hậu”

Hội LHPN TP. Huế trao giải thưởng theo tuần cho các thi sinh tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp

Chuyển biến

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Theo chị Võ Thị Phương Thảo, Trưởng ban Xây dựng tổ chức hội, Hội LHPN tỉnh, khoảng thời gian triển khai đại hội cấp cơ sở, có những thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thay vì hoãn đại hội, các cơ sở hội đã linh hoạt chuyển sang hình thức đại hội trực tuyến. Nhờ ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin, 2 đơn vị cơ sở tổ chức đại hội theo hình thức trực tuyến đều thành công tốt đẹp. 

Thời điểm này, Hội LHPN TP. Huế tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, Nghị quyết 05-NQ/TU, 06-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ TP. Huế, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh và Phụ nữ TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026” theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. 

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, hội viên phụ nữ phường Phú Hậu chia sẻ, thấy thể lệ hội thi đăng tải trên trang facebook Hội LHPN TP. Huế, chị liền đăng ký tham gia. Chỉ cần những thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, chị đã có thể tham gia trả lời các câu hỏi mọi lúc, mọi nơi. Với hình thức này, dù không tổ chức tuyên truyền tập trung, Hội LHPN TP. Huế vẫn quán triệt được những nội dung kiến thức cơ bản tới hội viên. Trước đó, Hội LHPN thị xã Hương Trà cũng đã tuyên truyền nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp tới cán bộ, hội viên phụ nữ theo hình thức trực tuyến.

Năm 2021, hội phụ nữ các cấp đã tổ chức hàng ngàn buổi sinh hoạt, truyền thông qua trang tin điện tử, fanpage facebook, zalo của hội về công tác hội và phong trào phụ nữ... với hàng trăm nghìn lượt hội viên tiếp cận. Trang thông tin điện tử https://hoiphunu.thuathienhue.gov.vn của hội thu hút hơn 4 triệu lượt truy cập.

Hội LHPN tỉnh đã đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến thích ứng trong tình hình dịch. Theo bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, sử dụng phòng họp trực tuyến vào việc tổ chức các cuộc họp của hội nhằm thay thế, giảm thiểu cách tổ chức hội họp tập trung, truyền thống, đảm bảo an toàn, bảo mật, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mở rộng số lượng và đối tượng được cung cấp thông tin; góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Hội LHPN các cấp.

Cũng từ mô hình phòng họp trực tuyến, đội ngũ cán bộ luôn tìm ra những cách truyền đạt thông tin hiệu quả. Ví dụ như làm báo cáo, thay vì trình bày nhiều chữ, ít hình ảnh và in phát mỗi người một bản như trước đây, nay hầu hết báo cáo của hội đều trình bày trên ứng dụng Powerpoint…Với phương pháp này, thông tin được cô đọng, xúc tích, kèm theo nhiều hình ảnh trực quan sinh động, dễ tiếp cận.

Chọn khâu đột phá

"Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội" được Hội LHPN tỉnh chọn là 1 trong 3 khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách hội các cấp, vận hành theo cơ chế liên thông từ cấp tỉnh đến cơ sở thông qua phần mềm điện tử. Hướng đến sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành iOffice và phần mềm quản lý cán bộ, hội viên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sử dụng các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

Để đạt được kết quả này, Hội cũng đề ra những giải pháp, tăng cường tuyên truyền về công tác chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Hội LHPN tỉnh và facebook, zalo của các cấp hội; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phát huy tinh thần nêu gương của lãnh đạo hội, lấy việc triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội LHPN các cấp; nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội.

Bài, ảnh: Hải Thuận

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở

Cùng với cả nước, trong tháng 4 này, Thừa Thiên Huế đồng loạt ra quân và tăng tốc thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Với sự trợ giúp từ phần mềm CAPI (một mô-đun phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn thực địa chuyên dụng) trên thiết bị điện tử đã giúp các lực lượng điều tra viên “tăng tốc” trong quá trình thực hiện điều tra.

Ứng dụng công nghệ trong điều tra dân số và nhà ở
Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính

Tăng hiểu biết cho người dân, nhất là đối tượng người yếu thế, người già, phụ nữ, các đối tượng chính sách, người dân vùng sâu, vùng xa… về tài chính không chỉ tăng khả năng tiếp cận tín dụng giúp họ độc lập trong phát triển kinh tế, mà còn giảm thiểu được những rủi ro tài chính, nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính.

Giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong tiếp cận thông tin tài chính
Làm giàu từ ruộng vườn

Mảnh vườn xanh tốt, cây trái trĩu quả; vườn lá dong ngút ngàn... đó là thành quả của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1965, hội viên phụ nữ xã Hương Toàn, TX. Hương Trà có được để kinh tế gia đình ổn định, nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn.

Làm giàu từ ruộng vườn
Lan tỏa lối sống xanh

Từ những mô hình hay, cách tuyên truyền hiệu quả của Phong trào Ngày Chủ nhật xanh, bây giờ, lối sống xanh không còn là điều gì đó mới mẻ. Nó đã, đang từng ngày, từng giờ đi vào đời sống của người dân.

Lan tỏa lối sống xanh
Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

Sáng 13/4, tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước trong năm 2025 (phong trào).

Huy động nguồn lực xóa nhà tạm

TIN MỚI

Return to top