UNICEF: Mục tiêu phát triển mới cần đặt trọng tâm vào trẻ em
TTH.VN - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hôm nay (23/6) cho biết, hàng triệu trẻ em nghèo trên thế giới đang bị bỏ lại phía sau, trừ khi các mục tiêu phát triển mới đến năm 2030 chú trọng hơn vào trẻ em.
Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ áp dụng một loạt mục tiêu phát triển mới vào cuối năm nay, tập trung vào việc giải quyết đói nghèo, giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm thay thế 8 mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ (MDGs) sẽ hết hạn trong năm nay.
Một bé gái trong khu ổ chuột ở ngoại ô Islamabad, Pakistan - Ảnh: Reuters
Các mục tiêu phát triển bền vững mới (SDGs) hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo đến năm 2030, dự kiến sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của LHQ diễn ra vào tháng 9 tới.
Mặc dù MDGs đạt được nhiều tiến bộ toàn cầu, nhưng vấn đề bất bình đẳng khiến gần 600 triệu trẻ em phải sống trong nghèo đói ở mức dưới 1,25 USD/ngày, nhiều trẻ em không được tiếp cận giáo dục, y tế và bị suy dinh dưỡng trầm trọng, UNICEF cho biết thêm.
"Các mục tiêu MDGs đã đem lại nhiều tiến bộ lớn cho trẻ em nhưng cũng cho thấy nhiều trẻ em đang bị bỏ lại phía sau", ông Anthony Lake, Giám đốc điều hành UNICEF báo cáo trong một tuyên bố.
"Quan tâm đến cuộc sống và tương lai của trẻ em chịu thiệt thòi không chỉ vì lợi ích riêng của chúng mà còn vì lợi ích của gia đình, cộng đồng và xã hội”, ông nói thêm.
Theo số liệu của UNICEF, mặc dù số lượng trẻ em tử vong trước lúc 5 tuổi giảm xuống còn 6 triệu trẻ em mỗi năm từ 13 triệu trẻ em vào năm 1990, trẻ em từ những gia đình nghèo chiếm gấp 2 lần khả năng tử vong so với trẻ em từ các gia đình khá giả.
Cơ quan LHQ cũng nhấn mạnh, do các chính phủ thường chỉ tập trung vào trẻ em và cộng đồng đơn giản nhất và bỏ qua những trẻ em có nhu cầu lớn nhất, khiến các em dễ bị tổn thương nhất bị bỏ lại phía sau.
Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta sẽ mất gần 100 năm để tất cả trẻ em đến từ những gia đình nghèo trên thế giới có thể tiếp cận giáo dục cơ bản, UNICEF nhận định.
Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & DailyMail)
- Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima (29/06)
- Trung Quốc cắt giảm một nửa thời gian cách ly bắt buộc đối với du khách quốc tế (29/06)
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn (29/06)
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70% (29/06)
- G7 cam kết viện trợ 5 tỷ USD cải thiện an ninh lương thực toàn cầu (28/06)
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ” (28/06)
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu (28/06)
- Đưa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ lên tầm cao mới (28/06)
-
Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
- Tổng thống Mỹ và Pháp tới Munich dự Hội nghị thượng đỉnh G7
- Phục hồi không đều, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu
- IATA: Ngành hàng không toàn cầu dự kiến sẽ có lãi vào năm 2023
- Bộ trưởng Y tế G20 bàn cách ứng phó các đại dịch trong tương lai
- Chủ nghĩa đa phương và hợp tác - hi vọng cho tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu
-
222 triệu trẻ em trên toàn thế giới đang cần được hỗ trợ giáo dục
- Xem xét tăng cường viện trợ trong bối cảnh “siêu khủng hoảng”
- Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nghi nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- COVID-19: Tiêm chủng giúp giảm hơn 1/2 số ca tử vong trên toàn cầu
- Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia
- Tổng Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia
- Mỹ vẫn tin tưởng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran