ClockThứ Hai, 22/02/2016 21:32

UNRWA bắt đầu tuần viện trợ nhân đạo thứ 2 ở Syria

TTH - Theo Sputniknews ngày 22/2, Cơ quan Công tác và Cứu trợ Liên Hợp Quốc (UNRWA) bắt đầu tuần thứ 2 liên tiếp trong hoạt động viện trợ nhân đạo cho các huyện Yarmouk, Yalda, Babila và Beit Saham ở Syria.
Trại tị nạn Yarmouk, Syria. Ảnh: BBC

Theo phát ngôn viên UNRWA Chris Gunness, khoảng 2.000 gia đình đã nhận được tổng cộng 4.060 chiếc chăn nhiệt, trong khi cơ quan này hy vọng sẽ tiếp cận được tổng số 5.700 gia đình.

“Chúng tôi phân phối chăn nhiệt cho người tị nạn Palestine và thường dân Syria ở khu vực này bởi đây là một nhu cầu thiết yếu do nhiệt độ thấp vào mùa đông”, ông Chris Gunness cho biết.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra năm 2011, trại tị nạn Yarmouk dành cho người tị nạn Palestine và Syria thường xuyên bị các nhóm phiến quân khác nhau chiếm đóng, dẫn đến sự cô lập và các thảm họa nhân đạo đối với người tị nạn ở đây.

THANH NGÂN (Lược dịch từ The Jakarta Post, ANN & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top