ClockThứ Bảy, 30/09/2017 14:40

Ước tính có khoảng 3,2 triệu người nghiện cờ bạc tại Nhật Bản

TTH.VN - Sau một năm kể từ khi Nhật Bản thắt chặt công tác quản lý tại các sòng bạc trên khắp cả nước, ước tính vẫn có khoảng 3,2 triệu người có dấu hiệu nghiện cờ bạc tại quốc gia này.

1/8 người Mỹ trưởng thành nghiện rượu240.000 người nghiện ma tuý bị bắt buộc cai nghiện ở Trung QuốcNghiện Facebook tệ hơn nghiện rượu biaLắp đèn giao thông dưới đất cho người nghiện điện thoại

Biên bản báo cáo tạm thời của Chính phủ nước này cho thấy, có khoảng 3,6% trong tổng số dân mắc chứng nghiện cờ bạc trong một thời điểm nhất định, nâng tổng số lượng con nghiện lên khoảng 3,2 triệu dân. Trong năm 2017, có khoảng 700.000 người ở độ thuổi trung niên nghiện cờ bạc, khi họ sẵn sàng bỏ ra 500USD mỗi tháng để giải tỏa cơn nghiện “pachinko” – trò chơi quay số trúng thưởng.

Có khoảng 3,2 triệu người nghiện cờ bạc tại Nhật Bản. Ảnh: Yahoo.com

Được biết, chứng nghiện cờ bạc này không chỉ là một thói quen, mà đã trở thành một căn bệnh khó chữa trong đại đa số người dân Nhật Bản. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, liên minh cầm quyền đã trình lên Hạ viện một dự luật yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương thiết lập các đường dây tư vấn, hình thành các trại cai nghiện cờ bạc, tuy nhiên dự luật bị bác bỏ sau khi Hạ viện chính thức giải tán vào ngày 28/9 vừa qua.

Để giải quyết vấn nạn trên, chính phủ Nhật Bản tuyên bố sẽ đưa vào hoạt động một hệ thống quản lý, hạn chế các hành vi cá cược trực tuyến trên mạng vào cuối năm 2022 và nghiêm cấm các hình thức đánh bạc giá trị lớn trên khắp địa bàn cả nước. Tuy nhiên, các hình thức cá cược trong đua ngựa, đua thuyền, đua xe đạp và xe máy vẫn được phép hoạt động hợp pháp.

Đan Lê (Lược dịch từ Japantimes)

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top