Thế giới

Ủy ban châu Âu có thể kiện 18 nước EU vi phạm luật tị nạn

ClockThứ Tư, 26/08/2015 06:55
TTH.VN - Ủy ban châu Âu (EC) đã mở 32 cuộc điều tra đối với 18 trên tống số 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU với các cáo buộc vi phạm pháp luật châu Âu về vấn đề tị nạn, trang báo trực tuyến EUobserver có trụ sở tại Brussels ngày hôm qua (25/6) đưa tin.

Theo tin được báo EUobserver tiết lộ, Bỉ, Bulgaria, Cyprus, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Malta, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, và Thụy Điển là các quốc gia nằm trong số các thành viên của EU bị cáo buộc vi phạm một số quy tắc về vấn đề tị nạn ở cấp EU.

Dòng người nhập cư liên tục đổ vào các nước châu Âu - Ảnh: Ibtimes.

Ủy ban châu Âu có thể đệ đơn kháng cáo chống lại một số quốc gia nào trong khối lên tòa án EU nếu các cuộc điều tra chứng minh những cáo buộc là có thật.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã lên án phản ứng của chính phủ một số nước châu Âu đối với các biện pháp để giải quyết con số kỷ lục những người di cư chạy trốn khỏi xung đột và tình trạng nghèo đói đang xảy ra ở đất ước quê hương mình, đồng thời lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng di cư này.

Các số liệu từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết, Ý và Hy Lạp đã tiếp nhận khoảng 103.000 đến 150.000 người tị nạn trong năm nay.

Theo Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới bên ngoài EU, số lượng tổng thể những người tị nạn được phát hiện ở biên giới EU trong khoảng từ giữa tháng 1 đến tháng 7 năm nay dừng ở mức 340.000 người. Theo số liệu của cơ quan này, số lượng người di cư đã tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Bảo Nghi (lược dịch từ Sputnik & Scoopnest)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Return to top