ClockThứ Sáu, 24/04/2020 10:20

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kiện toàn Ban thư ký Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội gồm các Phó Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy viên Ban Thư ký.

Mỗi quốc gia một cách thức phòng chống và phục hồi nền kinh tếNgân hàng Thế giới: Lượng kiều hối toàn cầu sẽ giảm 20%Chưa sửa Luật Đất đai trong năm 2020Nhật Bản dịch chuyển sản xuất sang các nước ASEAN“Giãn cách xã hội không có nghĩa là không làm việc”Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 6 dự án luật tại Phiên họp thứ 44Không ra sân đá thì… “chự bò”

Một phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 927/NQ-UBTVQH14 về việc kiện toàn Ban Thư ký Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn danh sách kiện toàn thành viên Ban Thư ký Quốc hội bao gồm:

Phó Tổng Thư ký Quốc hội

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội, thay ông Lê Bộ Lĩnh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định.

2. Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kiêm giữ chức Phó Tổng Thư ký Quốc hội thay ông Hoàng Thanh Tùng đã được phân công công tác khác.

Các Ủy viên Ban Thư ký

1. Ông Nguyễn Công Long, Vụ trưởng Vụ Tư pháp, thay ông Lê Duy Quân, nguyên Vụ trưởng Vụ Tư pháp đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định.

2. Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh thay ông Cấn Văn Lai, nguyên Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định.

3. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát thay ông Vũ Tiến Thản, nguyên Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát đã nghỉ hưởng chế độ hưu theo quy định.

4. Ông Lê Hoàng Anh, Giám đốc Thư viện Quốc hội thay bà Trịnh Giáng Hương, nguyên Giám đốc Thư viện Quốc hội đã phân công công tác khác.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 13/4/2020.

Theo TTXVN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến

Ngày 27/3, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuần tra phòng, chống tàu giã cào khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển ven bờ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm giã cào, sai tuyến
Xây dựng và phát triển Quảng Điền thành huyện văn hóa tiêu biểu

Ngày 22/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Xây dựng và phát triển Quảng Điền thành huyện văn hóa tiêu biểu
Tuyên truyền pháp luật liên quan về tìm kiếm cứu nạn trên biển

Ngày 19/7, tại phường Thuận An (TP. Huế), Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An…, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan về tìm kiếm cứu nạn trên biển và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu, hóa chất độc xạ năm 2023 cho người dân trên địa bàn.

Tuyên truyền pháp luật liên quan về tìm kiếm cứu nạn trên biển
Nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang

Ngày 18/7, Đoàn giám sát 656 của Uỷ ban kiểm tra Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên chuyên trách làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang
Return to top